Chiếc máy tính Casio vừa cũ vừa xấu nếu mua mới chỉ vài trăm nghìn nhưng được chủ nhân rao bán với mức giá không tưởng 100 triệu đồng.

Vài năm gần đây, thương mại điện tử bùng nổ trở thành kênh buôn bán khá phổ biến ở Việt Nam nhờ những ưu điểm vượt trội như không mất tiền thuê mặt bằng mở cửa tiệm, không cần giấy phép kinh doanh, và người mua dễ dàng kết nối với người bán.

Song, thương mại điện tử cũng tồn tại một số bất cập như rủi ro giao dịch cao, sản phẩm ít được kiểm duyệt hoặc không chịu sự kiểm duyệt. Chính vì vậy trên các chợ thương mại điện tử xuất hiện không ít món hàng kỳ cục, những kiểu bán hàng lạ đời.

Ngày 7/10, trên một nhóm Facebook dành cho các tín đồ mua sắm online, tài khoản Dang Ngoc Anh đã chia sẻ một sản phẩm kỳ quặc được mô tả là “máy tính với nét đẹp cổ điển” mà một người nào đó rao bán trên chợ thương mại điện tử Shoppe.

Thực ra, đó chỉ là một chiếc máy tính cầm tay hiệu Casio đã qua sử dụng, không rõ còn hoạt động bình thường nữa không, cộng với hình thức xấu tệ, kém vệ sinh nhưng lại được rao bán với giá trên trời 100 triệu đồng.

rao ban may tinh cu nhung mo ta la net dep co dien kieu ban hang ky quac chi co o viet nam
Tài khoản Facebook Dang Ngoc Anh cho biết tình cờ thấy sản phẩm này được bán trên Shoppe.
rao ban may tinh cu nhung mo ta la net dep co dien kieu ban hang ky quac chi co o viet nam
Có vẻ như đây là mẫu máy tính Casio fx-570ES PLUS được biết bao thế hệ học sinh/sinh viên ưa chuộng, một công cụ không thể thiếu khi học môn toán.

Người bán vui tính còn quảng cáo là: “Máy tính với nét đẹp cổ điển (tặng kèm gôm chảy nhựa)” khiến nhiều người tò mò không biết gôm chảy nhựa là cái gì.

Bên cạnh đó, người bán còn hồn nhiên phân loại sản phẩm thuộc danh mục Phụ kiện Thời trang – Phụ kiện cưới. Khối lượng sản phẩm thì khai rõ cao khiến tiền cước vận chuyển lên tới hơn 300.000 đồng.

rao ban may tinh cu nhung mo ta la net dep co dien kieu ban hang ky quac chi co o viet nam
Người bán cũng không ghi rõ đặc điểm của sản phẩm ra sao, còn sử dụng được không hay đã hỏng. Dòng mô tả “ghi cho đủ mới đăng được” dường như để lấp đầy khoảng trống khiến người xem phải bật cười.

Tất nhiên, mọi người chỉ tò mò và cảm thấy hài hước chứ chẳng có ai thực sự muốn mua sản phẩm này. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận cho rằng đây chỉ là một trò lừa.

Một số người bày tỏ sự ngán ngẩm: “Thực sự chán, mình đăng sản phẩm tử tế, giá cả phải chăng, phản hồi 100% 5* thì xoá, quả tạ, mấy sản phẩm này thì ** sao”, “Vậy mà Shopee cũng duyệt tin”…

rao ban may tinh cu nhung mo ta la net dep co dien kieu ban hang ky quac chi co o viet nam
Bạn có đồng ý rằng đó là một nét đẹp chấm phá không?
rao ban may tinh cu nhung mo ta la net dep co dien kieu ban hang ky quac chi co o viet nam
Thì ra “gôm chảy nhựa” là cục tẩy bút chì bị cũ chảy ra, tài khoản Trinh Ruby giải thích.
rao ban may tinh cu nhung mo ta la net dep co dien kieu ban hang ky quac chi co o viet nam
Một số bình luận hài hước khác của cư dân mạng.

Thực tế, việc đăng bán hàng hóa trên các chợ thương mại điện tử đang được mở cửa quá thoải mái, không kiểm soát. Bất kỳ mặt hàng nào mà người bán đăng lên, lập tức xuất hiện ngay trên mạng, vì vậy muốn bán gì thì bán. Có không ít chủ shop đăng tin quảng cáo một cách vô tội vạ, người mua thì lạc giữa một chợ đồ không rõ nguồn gốc.

Việc tạo ra 1 lời quảng cáo “chấn động” nào đó về sản phẩm có thể sẽ khiến chủ shop được người dùng nhớ đến. Tuy nhiên, để làm được điều đó, hãy lên ý tưởng thú vị cho sản phẩm trước khi chào hàng để vừa cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác vừa không bị kém duyên với khách hàng, và bán sản phẩm thành công.

Mai Linh (Tổng hợp)