Năm ngoái, Apple giới thiệu iPhone X với màn hình khuyết, viền mỏng. Một năm sau, thiết kế đó ở khắp mọi nơi.

Hầu hết smartphone trong năm 2018 đều sở hữu màn hình khuyết, hay còn gọi là màn hình "tai thỏ". Mặc dù phần khuyết to nhỏ khác nhau nhưng kiểu làm này chỉ thực sự bùng nổ sau khi Apple giới thiệu iPhone X. Ngay kể cả Google, đối trọng của Apple cũng chạy theo thiết kế màn hình tai thỏ trên hai mẫu Pixel 3 và Pixel 3 XL vừa ra mắt. Và chúng đang bị cộng đồng công nghệ đánh giá là thô kệch.

mai chay theo apple dien thoai android dang bo lo co hoi vang de but pha thiet ke
OnePlus 6.
mai chay theo apple dien thoai android dang bo lo co hoi vang de but pha thiet ke
LG G7 ThinQ.
mai chay theo apple dien thoai android dang bo lo co hoi vang de but pha thiet ke
Asus Zenfone 5.
mai chay theo apple dien thoai android dang bo lo co hoi vang de but pha thiet ke
Huawei P20 Pro.
mai chay theo apple dien thoai android dang bo lo co hoi vang de but pha thiet ke
Google Pixel 3 XL.

Tuy nhiên, mục tiêu ban đầu của Apple là làm ra một chiếc điện thoại thông minh “màn hình bao phủ phần lớn diện tích mặt trước”. Sở dĩ iPhone X có thiết kế màn hình như vậy là bởi vì Apple chưa tìm ra cách giấu loa thoại và camera selife. Do đó, rất nhiều nhà sản xuất smartphone Android bắt chước Apple giống như những con thiêu thân, thiết kế màn hình tai thỏ trong khi phần diện tích trống ở mặt trước vẫn còn rất thừa thãi. Họ đã bỏ lỡ cơ hội vàng để vượt mặt Apple về thiết kế.

Nhìn sang Samsung, những chiếc Galaxy S, Galaxy Note đều không có màn hình tai thỏ quả là một điều đáng khen. Một số hãng điện thoại Trung Quốc như Vivo, Oppo còn sáng tạo hơn, bằng cách tạo ra thanh trượt để giấu camera vào bên trong thân máy. Thực tế đó đã chứng minh có nhiều cách để làm một smartphone thiết kế đẹp hơn và một số hãng không chịu cải tiến, không mấy khi Apple lại có sản phẩm thiết kế xấu nên đây có thể coi là cơ hội vàng.

Có lẽ một ngày không xa, iPhone sẽ không còn tai thỏ nữa và một số hãng Android lại phải chạy theo một cách mù quáng sau Apple.

Huyền Ngọc (Tổng hợp)