Chứng kiến sự phát triển của Internet trong suốt 29 năm qua, chính người phát minh ra mạng kết nối toàn cầu World Wide Web cũng cảm thấy thất vọng.

Không chỉ nhà chức trách mà ngay cả cha đẻ cũng thất vọng với tình trạng Internet hiện nay
Ông Berners-Lee, người được coi là cha đẻ của Internet.

Vào ngày sinh nhật thứ 29 của mạng Internet, ông Tim Berners-Lee, cha đẻ của thành tựu vĩ đại này đã lên tiếng cảnh báo các tập đoàn công nghệ nên thận trọng, ngăn chặn việc lợi dụng Internet như một vũ khí truyền thông.

Ông Berners-Lee cáo buộc nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đang lan truyền những thông tin sai sự thật, trợ giúp trong nhiều chiến dịch tranh cử, và làm lộ dữ liệu cá nhân của vô số người. Trong cáo buộc của mình, ông nhấn mạnh vào 3 mạng xã hội lớn là Facebook, Twitter và Google chính là ba “thủ phạm” đã dung túng cho hành vi ăn cắp thông tin, làm vấn đề ngày một trở nên nghiêm trọng.

Không chỉ nhà chức trách mà ngay cả cha đẻ cũng thất vọng với tình trạng Internet hiện nay
Các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Facebook, Twitter đã quá bành trướng – theo lời ông Berners-Lee.

Nhà khoa học máy tính đã diễn tả về khái niệm kết nối toàn cầu hồi năm 1980. Theo lý tưởng của ông, mạng Internet phải là nơi để thôi thúc những ước mơ, tạo điều kiện phát triển cho vô vàn sáng tạo. Mặt khác, mục đích chính của Internet vẫn là đưa thông tin đến người dùng một cách nhanh nhất.

Tuy vậy, sự phát triển của Internet cho đến nay ngày càng đi lệch hướng với những gì ông hình dung. Internet đã trở thành công cụ truyền thông của các nhà chính trị, là nơi mà nhiều tổ chức cực đoan reo rắc nỗi sợ và chia cắt tình người.

Không chỉ nhà chức trách mà ngay cả cha đẻ cũng thất vọng với tình trạng Internet hiện nay
Không chỉ nhà chức trách mà ngay cả cha đẻ cũng thất vọng với tình trạng Internet hiện nay

Phát biểu thêm về quy định sử dụng mạng mới tại Mỹ mang tên Net Neutrality (tạm dịch là quyền bình đẳng khi sử dụng mạng). Ông Berners-Lee cho rằng mọi kết nối hay băng thông Internet đều phải được bình đẳng.

Nếu quyền lợi này bị mất đi, các nhà mạng sẽ thu thêm nhiều khoản chi phí vô lý. Chẳng hạn như bạn phải trả thêm tiền ngoài gói cước hàng tháng chỉ để vào facebook, xem youtube, hay trang web nào đó. Nhà mạng sẽ hoàn toàn kiểm soát các dịch vụ của các nhà cung cấp, nôm na là ai trả nhiều tiền thì kết nối tới dịch vụ đó sẽ nhanh hơn.

T.Vũ