Độc đáo trong thiết kế và vận hành của bộ máy, các chất liệu và trình độ chế tác, Hublot Big Bang MP-11 được coi là một siêu phẩm đồng hồ của năm 2018

Hublot Big Bang MP-11 - Siêu phẩm đồng hồ của năm 2018
Lấy cảm hứng bởi động cơ của xe đua, các khối dây cót hình tang trống được ghép nối tiếp với nhau cho thời gian dự trữ năng lượng lên tới 2 tuần.
Hublot Big Bang MP-11 - Siêu phẩm đồng hồ của năm 2018
Động cơ này liên kết với các thang chỉ giờ, phút thông qua một bánh răng xoắn ốc, một cơ cấu rất hiếm khi được sử dụng. Nhờ đó mà lực được truyền từ các hộp dây cót nằm ngang tới hệ thống truyền động thẳng đứng.
Hublot Big Bang MP-11 - Siêu phẩm đồng hồ của năm 2018
Mặt kính của đồng hồ được gia công bằng sapphire nguyên khối với một phần cong ở phía trên các hộp dây cót.
Hublot Big Bang MP-11 - Siêu phẩm đồng hồ của năm 2018
Việc lên dây cót đồng hồ có thể được thực hiện bằng tay, tuy nhiên để nhanh chóng, Hublot cũng chế tạo riêng một dụng cụ lên dây cót bằng điện. Người dùng chỉ cần cài đầu dùng cụ vào núm lên dây, sau đó bấm nút để lên dây cót.
Hublot Big Bang MP-11 - Siêu phẩm đồng hồ của năm 2018
Chiếc Big Bang MP-11 có hai phiên bản: Đen carbon và trong suốt
Hublot Big Bang MP-11 - Siêu phẩm đồng hồ của năm 2018
Những chiếc MP-11 màu đen sử dụng carbon 3D trong sản xuất đồng hồ lần đầu tiên trên thế giới. Một tổ hợp polymer được gia cường bằng các sợi dệt 3D rất nhẹ nhưng siêu bền. Trọng lượng tổng của chiếc đồng hồ này là 90 gam
Hublot Big Bang MP-11 - Siêu phẩm đồng hồ của năm 2018
Phiên bản màu trắng có thân được gia công bằng sapphire trong suốt

TXL