Scandal làm lộ thông tin của hơn 87 triệu người dùng Facebook đã được xác định là bê bối lớn nhất của công ty, nhưng có như nó không để lại nhiều ảnh hưởng đối với khách hàng.

Theo dữ liệu vừa được hãng nghiên cứu thị trường Goldman Sachs công bố, đúng vào thời điểm tồi tệ nhất với Facebook việc sử dụng mạng xã hội này lại tăng lên đáng kể. Hay nói cách khác, trào lưu tẩy chay Facebook đã không thực sự diễn ra.

Trong tháng 4/2018 có 188,6 triệu người Mỹ sử dụng Facebook trên điện thoại di động, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian mà họ dành cho Facebook cũng tăng lên, biểu đồ dưới đây nói lên tất cả.

Dữ liệu mới cho thấy mọi người dùng Facebook nhiều hơn sau scandal
Dữ liệu thống kê việc sử dụng Facebook của người Mỹ.

Và còn một tin tốt hơn cho Facebook. Ngân hàng Deutsche Bank cho biết hoạt động quảng cáo trên Facebook vẫn tiếp tục phát triển. Mặc dù doanh số có giảm đôi chút trong thời gian khủng hoảng nhưng lại tăng mạnh sau đó. Điều đó chứng tỏ Facebook vẫn còn hấp dẫn trong mắt các nhà quảng cáo mặc dù uy tín của công ty đã bị suy giảm nghiêm trọng.

Dữ liệu mới cho thấy mọi người dùng Facebook nhiều hơn sau scandal
Bất chấp scandal, hoạt động quảng cáo vẫn nhắm mục tiêu vào Facebook.

Việt Đức

Từ Khóa: