Đặt tên điện thoại khó lắm chứ chẳng đùa, những mẫu smartphone sau đây là minh chứng thực tế cho thấy điều đó.

Sau khi sản xuất ra một sản phẩm, việc đặt tên cho nó là một khâu cực kì quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả quảng cáo và tâm lý mua hàng. Một cái tên hay thường là một cái tên ngắn gọn, dễ phát sinh thiện cảm và dễ nhớ.

Thế nhưng, người đặt tên cho những mẫu smartphone dưới đây dường như không quan tâm đến điều đó. Chúng được Android Central đánh giá là những smartphone có tên gọi tệ nhất từ trước đến nay.

Samsung Galaxy S II Epic 4G Touch

Đây là những smartphone có tên gọi oái oăm nhất từ trước đến nay
Đây là những smartphone có tên gọi oái oăm nhất từ trước đến nay

Galaxy S II Epic 4G Touch là một trong những smartphone 4G đầu tiên trên thế giới. Nó sở hữu thiết kế đẹp kèm cấu hình mạnh mẽ ở thời điểm trước năm 2010. Cái tên dài ngoằng đã không gây ấn tượng với người tiêu dùng và mẫu smartphone này nhanh chóng đi vào dĩ vãng.

Acer Liquid Zest Plus

Đây là những smartphone có tên gọi oái oăm nhất từ trước đến nay
Đây là những smartphone có tên gọi oái oăm nhất từ trước đến nay

Không hiểu ai đã chấp nhận đặt cái tên này cách đây 2 năm, cái tên nghe giống như một loại dầu gội đầu mới của L’Oréal hơn là một chiếc điện thoại. Bản thân từ “Liquid” đã có nghĩa là chất lỏng, còn “Zest” có nghĩa là vỏ trái cây (vỏ cam, vỏ chanh) được bào mỏng.

LG G7 ThinQ

Đây là những smartphone có tên gọi oái oăm nhất từ trước đến nay
Đây là những smartphone có tên gọi oái oăm nhất từ trước đến nay

LG G7 ThinQ là mẫu smartphone vừa ra mắt gần đây. Hậu tố “ThingQ” trong tên gọi vốn là tên hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo đang được LG đẩy mạnh phát triển. Họ không chỉ dùng nó cho điện thoại mà còn dùng cho một loạt các thiết bị gia dụng khác nữa. Chính điều này đã gây nhàm chán và bản thân “ThinQ” nghe cũng không hay, không có nhiều ý nghĩa với người dùng. Có người nói rằng “ThinQ” nghe giống như là “thank you” vậy, kiểu như nó chả có gì đáng mua nên LG cảm ơn người dùng vì đã mua nó.

HTC ChaCha

Đây là những smartphone có tên gọi oái oăm nhất từ trước đến nay
Đây là những smartphone có tên gọi oái oăm nhất từ trước đến nay

Bạn còn nhớ liên khúc nhạc nhảy Cha Cha Cha không? Có lẽ người đặt tên cho mẫu điện thoại HTC ChaCha này rất thích bản nhạc đó. Nó là mẫu smartphone hiếm hoi có bàn phím cứng được tối ưu để dùng Facebook, thậm chí còn có cả một nút chức năng dành riêng cho Facebook. Nhưng đến giờ vẫn không ai hiểu nổi vì sao HTC lại đặt cái tên “ChaCha” cho một smartphone hướng tới mạng xã hội.

Casio G’zOne Commando

Đây là những smartphone có tên gọi oái oăm nhất từ trước đến nay
Đây là những smartphone có tên gọi oái oăm nhất từ trước đến nay

Bạn đọc cái tên này như thế nào? “Jee-zone?”, “Guh-zone?” hay “Jeez-won?”. Thực sự là khó hơn cả người nước ngoài đọc Tiếng Việt nữa. Nếu bỏ qua cái tên oái oăm kia thì mẫu điện thoại này thực sự khá thú vị. Lấy cốt lõi là độ bền, G’zOne Commando là một trong những smartphone chống nước đầu tiên, có vỏ bọc cao su và nắp đậy chắc chắn.

LG Thrill Optimus 3D P920

day la nhung smartphone co ten goi oai oam nhat tu truoc den nay

Mọi người thường gọi mẫu smartphone này là LG 3D Optimus, nhưng ít ai biết đến cái tên đầy đủ của nó. Cách đặt tên nhiều chữ cái và chữ số thực ra rất phổ biến trước khi smartphone ra đời. Tuy nhiên, một cái tên kém thông minh như vậy xuất hiện trong kỷ nguyên của smartphone là điều khó được công chúng chấp nhận.

Ngọc Hải

Từ Khóa: