Nếu đứng quá gần bệ phóng tên lửa, không điều gì có thể đảm bảo tính mạng của bạn sẽ được an toàn.

Chụa ảnh phóng tên lửa là công việc rất nguy hiểm, cứ nhìn chiếc máy ảnh cháy rụi của NASA thì biết
Chụa ảnh phóng tên lửa là công việc rất nguy hiểm, cứ nhìn chiếc máy ảnh cháy rụi của NASA thì biết.

Trong bức ảnh trên đây, chiếc máy ảnh trị giá hơn 100 triệu đồng đã bị thiêu rụi không thể hoạt động được nữa. Nó thuộc sở hữu của Bill Ingalls, một nhiếp ảnh gia đang làm việc cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

NASA cho biết chiếc máy ảnh bị như vậy sau vụ phóng tên lửa Falcon 9 đã diễn ra gần đây tại Căn cứ Không quân Vandenberg, California. Mặc dù vị trí đặt máy ảnh cách xa bệ phóng tận 400m nhưng sức nóng kinh hoàng tỏa ra từ động cơ phản lực đã làm một bụi cây ở gần máy bốc cháy, thiêu rụi chiếc máy ảnh.

May mắn cho nhiếp ảnh gia Bill Ingalls là chiếc thể nhớ bên trong máy ảnh vẫn còn nguyên vẹn. Bill Ingalls đã lấy ảnh từ thẻ nhớ và phát hiện ra bức ảnh cuối cùng mà chiếc máy ảnh xấu số chụp được là một ngọn lửa rực cháy.

Chụa ảnh phóng tên lửa là công việc rất nguy hiểm, cứ nhìn chiếc máy ảnh cháy rụi của NASA thì biết
Chụa ảnh phóng tên lửa là công việc rất nguy hiểm, cứ nhìn chiếc máy ảnh cháy rụi của NASA thì biết

Khói bụi phủ đầy ống kính của máy ảnh

Chụa ảnh phóng tên lửa là công việc rất nguy hiểm, cứ nhìn chiếc máy ảnh cháy rụi của NASA thì biết
Chụa ảnh phóng tên lửa là công việc rất nguy hiểm, cứ nhìn chiếc máy ảnh cháy rụi của NASA thì biết

Dù đã làm sạch nhưng vẫn tồn tại những vết thương không thể chữa lành

Chụa ảnh phóng tên lửa là công việc rất nguy hiểm, cứ nhìn chiếc máy ảnh cháy rụi của NASA thì biết
Chụa ảnh phóng tên lửa là công việc rất nguy hiểm, cứ nhìn chiếc máy ảnh cháy rụi của NASA thì biết

Qua đây NASA muốn khuyến cáo mọi người không nên đến gần khu vực phóng tên lửa, khu vực máy bay cất cánh và những nơi có động cơ phản lực hoạt động. Mặc dù những nơi này đều có rào chắn bảo vệ và quy định khoảng cách an toàn tối thiểu nhưng những biện pháp bảo vệ đó không bao giờ là đủ. Năng lượng phóng ra từ động cơ phản lực tiềm ẩn nguy cơ kiến tạo những hệ quả dây chuyền và không ai có thể lường trước được điều đó.

Ngọc Hải

Từ Khóa: