Những dòng xe sang như Rolls-Royce Wraith Black Badge, VLF Force 1 hay Bentley Mulsanne…đều được biết đến với giá trị như một căn nhà di động; các mẫu xe này sở hữu nội thất xa xỉ bậc nhất thế giới với giá bán lên tới hàng trăm nghìn USD.

1. Bentley Mulsanne

Nội thất của Bentley Mulsanne. (Ảnh: GFarma.news)

Bentley Mulsanne có 20 tùy chọn màu nội thất để tạo ra không gian riêng tư theo ý muốn của khách hàng.

Nội thất da và gỗ cao cấp được chế tác thủ công, và sau đó có thêm chỗ để ly uống sâm panh. (Ảnh: Yahoo Finance)

Mỗi tùy chọn nội thất đều được chế tác hoàn toàn thủ công dựa trên các vật liệu như kim loại, da và gỗ cao cấp được chọn lọc cẩn thận. Hốc và bàn gập để ly uống sâm panh khiến cho nội thất của chiếc Bentley Mulsanne càng thêm đẳng cấp bên cạnh hệ thống giải trí hàng đầu.

2. VLF Force 1

VLF Force 1 do nhà thiết kế Henrik Fisker (Đan Mạch) tạo nên. Siêu xe sang trọng dựa trên mẫu thể thao Dodge Viper với động cơ 8,4 lít V10 cho công suất tới 745 mã lực tại vòng tua máy 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 865 Nm.

VLF Force 1 có giá tới 230.000 USD. (Ảnh: AutoExpress.vn)

Điểm đặc biệt chính là ghế bọc da cao cấp, chỗ để chai sâm panh và sạc điện thoại ngay bảng điều khiển trung tâm giữa hai ghế, cùng hộp đựng bọc da làm riêng để đựng kính râm.

3. Rolls-Royce Wraith Black Badge

                                                   (Ảnh: Le Blog Auto)

Rolls-Royce vẫn đang trên đà phát triển mẫu coupe siêu sang Wraith bao gồm phiên bản cao cấp nhất là Black Badge. Mẫu Rolls-Royce Wraith Black Badge được tạo nên để nhắm tới thị trường khách hàng trẻ tuổi và được bán ra chủ yếu tại Mỹ.

Ghế bọc da có sưởi và massage, thêu trên tựa đầu và tấm kim loại thể hiện đẳng cấp. (Ảnh: The Hype BR)

Nội thất có thể là tông đỏ-đen, xanh-đen hoặc toàn đen… cùng các chi tiết carbon composite. Các lớp màu và sơn bóng được thực hiện thủ công, làm từ cùng loại vật liệu như trên máy bay chiến đấu.

Rolls-Royce sở hữu sự tiện nghi và thông tin giải trí theo yêu cầu. (Ảnh: AcuraZine)

Mỗi chiếc có thể hoàn toàn khác biệt theo ý khách hàng với những đặc điểm về sự tiện nghi và thông tin giải trí theo yêu cầu riêng, như dàn loa cao cấp nhất có thể. Ngoài ra là ghế bọc da có sưởi và massage, thêu trên tựa đầu và tấm kim loại thể hiện “chủ quyền”.

4. Range Rover SV Autobiography

                                                   (Ảnh: NetNews)

Range Rover SV Autobiography hướng đến một không gian lý tưởng cho mục đích giải trí khi được trang bị 2 màn hình 8-inch, hệ thống âm thanh vòm và một đầu đĩa CD/DVD. Đặc biệt, tất cả tính năng giải trí đều có thể tùy chỉnh.

Range Rover SV Autobiography có tính năng mát-xa đá nóng ở dạng tùy chọn. (Ảnh: Vehiclejar Blog)

Bên cạnh đó, mẫu xe còn sở hữu tính năng mát-xa đá nóng ở dạng tùy chọn, tạo cho người ngồi có cảm giác như đang thư giãn ở spa. Hiện xe đang có giá bán từ 208.000 USD.

5. Mercedes-Maybach S-class

Mercedes – Maybach S-class hiện có giá 200.000 USD. (Ảnh: Especiales – Autocosmos)

Maybach là dòng siêu sang của Mercerdes-Benz, chỉ cái tên cũng đã nói lên đẳng cấp của nó. Chiếc xe sở hữu nội thất xa hoa hướng tới sự tiện nghi tối đa với da bọc cao cấp, có gối riêng, ghế có tính năng chỉnh điện, sưởi, làm mát, massage…

Mercedes – Maybach S-class sở hữu nội thất xa hoa có thể thay đổi 60 màu sắc khác nhau. (Ảnh: Pinterest)

Ngoài ra, hệ thống đèn trang trí có thể thay đổi với hơn 60 màu sắc hoặc theo chủ đề. Mercedes –Maybach S-class hiện có giá 200.000 USD.

Sơn Tùng