Singapore Airlines là hãng hàng không đầu tiên sở hữu và khai thác máy bay thế hệ mới Boeing 787-10 Dreamliner.

Boeing bàn giao máy bay 787-10 Dreamliner đầu tiên cho Singapore Airlines
Boeing bàn giao máy bay 787-10 Dreamliner đầu tiên cho Singapore Airlines

Chiếc máy bay mới nhất và lớn nhất của trong dòng Dreamliner đã được Boeing bàn giao cho Singapore Airlines trong một buổi lễ tại nhà máy lắp ráp North Charleston của Boeing với sự tham dự của 3.000 người. Boeing 787-10 sẽ thực hiện các chuyến bay đào tạo phi công và tiếp viên từ tháng 5/2018 sau đó sẽ được khai thác trên tuyến Singapore, Osaka, và Perth.

Boeing bàn giao máy bay 787-10 Dreamliner đầu tiên cho Singapore Airlines
Boeing bàn giao máy bay 787-10 Dreamliner đầu tiên cho Singapore Airlines

Ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Paris Air Show 2013, Boeing 787-10 là máy bay hiệu quả nhất trong phân khúc với chi phí vận hành/ghế thấp nhất. tiết kiệm 25% nhiên liệu so với thế hệ trước. Là phiên bản kéo dài của 787-9, 787-10 dài hơn 5,5 m, vận chuyển 330 hành khách (nhiều hơn 40 khách so với 787-9), và có thêm 15% khoang chở hàng. Xét về hiệu suất, máy bay 787-10 có các tầm bay 11.910 km, ngắn hơn 2.232 km so với máy bay 787-9, nhưng điều này được bù đắp bởi sức chứa lớn. Tuy nhiên, tầm bay của Dreamliner vẫn cho phép thực hiện các chuyến bay đến Châu Âu, Châu Phi và Châu Đại Dương.

TXL