Microsoft vừa công bố danh sách Top 100 cao thủ bảo mật thế giới năm 2018, trong đó có 3 người Việt Nam: Trần Minh (xếp thứ 58), Trần Hùng (xếp thứ 88) và Đỗ Thành (xếp thứ 97).

Trần Minh thuộc thế hệ 8x, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc ở Mỹ. Trước khi sang Mỹ, Minh đã có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm An nhinh mạng Bách Khoa, nay là Bkav. Trần Hùng và Đỗ Thành còn rất trẻ, đều thuộc thế hệ 9x. Cả hai đang làm việc tại Trung tâm An ninh mạng Viettel.

Căn cứ để Microsoft thiết lập danh sách Top 100 cao thủ bảo mật thế giới là những thành tích mà các cá nhân đã đạt được trong việc tìm ra những lỗ hổng bảo mật trên hệ điều hành Windows.

Cả Minh, Hùng và Thành đều đã tìm ra những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng của hệ điều hành Windows mà hacker nếu phát hiện ra có thể chiếm quyền điều khiển máy tính, thu thập thông tin của hàng tỷ người dùng.

(Tổng hợp)