Việc phổ biến các đồ dùng bằng nhựa khiến các sợi nhựa siêu nhỏ ngày nay không chỉ khiến ô nhiễm đại dương và khí quyển mà còn ngấm vào phần lớn nước máy trên thế giới gây độc hại cho sức khỏe con người.

Theo Iflscience, một nghiên cứu mới đây của một tổ chức môi trường toàn cầu Orb Media, chỉ ra 83% mẫu nước được kiểm nghiệm trên thế giới có chứa các sợi nhựa siêu nhỏ.

Nhựa xuất hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống

Các mẫu nước đã được thu thập tại nhiều quốc gia trên cả 5 châu lục. Các khu vực cụ thể có tỷ lệ số mẫu nước “bẩn” khác nhau, nhưng số liệu tại tất cả các khu vực, từ Châu Âu tới Đông Nam Á, đều cho thấy tối thiểu 70% mẫu nước bị nhiễm vi nhựa.

Riêng tại Mỹ, số mẫu nước nhiễm nhựa lên tới 94%. Trong số các mẫu nước “bẩn” này có cả các mẫu thu được tại Tháp Trump của ông chủ Nhà Trắng và tại trụ sở Cơ quan Bảo vệ Môi trường Quốc gia.

Báo cáo của Orb Media chỉ ra các sợi nhựa siêu nhỏ xâm nhập vào nguồn nước qua nhiều con đường khác nhau. Nguồn phát tán nhựa bao gồm sợi tổng hợp trên quần áo, bụi, hạt vi nhựa trong chất tẩy rửa, cũng như các đồ vật bằng nhựa bị thải vào nguồn nước.

Bạn có thể loại bỏ vi khuẩn ra khỏi nước, nhưng hạt vi nhựa thì không thể

Có những thứ luôn gắn bó với đời sống của chúng ta và chúng tác động qua lại lẫn nhau, như nước, không khí, đất. Nếu chúng ta làm ô nhiễm một trong số những yếu tố ấy, nó sẽ gây ô nhiễm cho tất cả các yếu tố còn lại”, Sherri Mason, chuyên gia về ô nhiễm nhựa tại Đại học New York, cảnh báo.

Với khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm, vấn đề ô nhiễm sông ngòi và đại dương do nhựa và chất dẻo đang ngày càng gây quan ngại trong cộng đồng khoa học và các tổ chức bảo vệ môi trường.

Hoài Anh

Xem thêm: