Công ty an ninh mạng FireEye của Mỹ đã đưa ra một báo cáo vào hôm thứ Tư (8/9) để cảnh báo về các hoạt động thông tin sai lệch trên các phương tiện truyền thông xã hội ủng hộ lợi ích của chính quyền ĐCSTQ. Hiện tại, nó đã mở rộng ra hàng chục nền tảng truyền thông xã hội, trang web và diễn đàn trực tuyến bằng ít nhất 7 ngôn ngữ, cố gắng chuyển trọng tâm nguồn gốc Covid-19 sang Hoa Kỳ, thậm chí cố gắng vận động mọi người tham gia vào các cuộc biểu tình ở Hoa Kỳ, theo SOH.

Theo báo cáo, hoạt động được xác nhận vào năm 2019 bằng cách sử dụng hàng trăm tài khoản giả trên Twitter, Facebook và Google để làm mất uy tín phong trào ủng hộ dân chủ của Hồng Kông, nó hiện đã mở rộng tới hàng nghìn người dùng trên hàng chục trang web trên khắp thế giới: ” Hiện chúng tôi đã quan sát hoạt động ủng hộ Trung Quốc (ĐCSTQ) này diễn ra trên 30 nền tảng truyền thông xã hội, hơn 40 trang web và diễn đàn trực tuyến khác và sử dụng các ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn và tiếng Nhật”.

Theo báo cáo, sự mở rộng này cho thấy rằng các nhóm lợi ích của ĐCSTQ đã cam kết với loại phương pháp tuyên truyền quốc tế mà Nga đã sử dụng trong vài năm. Một số tài khoản mới chủ yếu là mạng được sử dụng ở các quốc gia trước đây chưa trở thành mục tiêu tuyên truyền quan trọng của ĐCSTQ, chẳng hạn như Argentina. Các mạng khác có người dùng trên toàn thế giới, nhưng một phần lớn trong số đó là ở Nga hoặc Đức.

Báo cáo chỉ ra rằng kể từ khi theo dõi hoạt động này vào giữa năm 2019, chiến lược của nó đã trải qua một số thay đổi, bao gồm việc sử dụng ảnh được tạo nhân tạo cho ảnh hồ sơ tài khoản và quảng bá nhiều thông tin sai lệch liên quan đến các sự kiện hiện tại, bao gồm cả thông tin sai lệch liên quan đến đại dịch COVID-19, chỉ trích những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc, và liên quan đến chính trị trong nước ở Hoa Kỳ. Và thông tin sai lệch về COVID-19 đã trở thành tâm điểm chính của sự kiện này. Ví dụ: các tài khoản trên các trang mạng xã hội vKontakte, LiveJournal và các trang web khác ở Nga, Đức, Tây Ban Nha và các ngôn ngữ khác đều cho rằng virus corona xuất hiện ở Hoa Kỳ trước Trung Quốc và được phát triển bởi quân đội Hoa Kỳ.

Các nhà nghiên cứu cho biết, ngoài việc quảng bá thông tin sai lệch về virus, một số bài đăng còn kêu gọi người biểu tình tổ chức biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ, chẳng hạn như kêu gọi người Mỹ gốc Á biểu tình ở thành phố New York vào ngày 24/4, mặc dù họ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những nỗ lực này đã truyền cảm hứng cho bất kỳ cuộc biểu tình nào.

Báo cáo của Reuters cũng cho biết công ty chủ quản của YouTube, Alphabet Inc đang xóa khoảng 1.000 kênh liên quan đến chiến dịch tuyên truyền này mỗi tháng. Hơn nữa, chất lượng sản xuất đang được cải thiện, độ phân giải video cao hơn và phụ đề tốt hơn, điều này cho thấy họ đang đầu tư lâu dài.

Báo cáo chỉ ra rằng nhiều bài đăng lặp lại các tuyên bố của các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ và phù hợp với các nỗ lực công khai khác của chính quyền ĐCSTQ. Nhưng các nhà nghiên cứu không có bằng chứng cho thấy một bộ phận hoặc đồng minh nào đó của chính quyền ĐCSTQ có liên quan.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

Tuy nhiên, John Hultquist phó chủ tịch phân tích tình báo của FireEye, cho biết mặc dù các tài khoản này chưa tích hợp thành công và thu hút người dùng bản xứ, nhưng ông lo ngại rằng việc đầu tư các nguồn lực này sẽ dẫn đến cải thiện các kỹ năng và lan truyền thông tin sai lệch thuyết phục hơn.

Ông nói, “Họ rõ ràng có một nhiệm vụ toàn cầu. Ai đó đã chỉ thị cho họ…”

Các nhà nghiên cứu cho rằng mặc dù tác động của phong trào ủng hộ ĐCSTQ này đã bị hạn chế cho đến nay, nhưng nó vẫn cần được theo dõi chặt chẽ vì hoạt động đã mở rộng ra ít nhất 30 nền tảng truyền thông xã hội, hàng chục trang web, diễn đàn và liên quan đến nhiều ngôn ngữ. Cho thấy các tác nhân đằng sau phong trào này đã mở rộng đáng kể dấu chân trực tuyến của họ và dường như đang cố gắng thiết lập sự hiện diện của họ trên nhiều nền tảng nhất có thể để tiếp cận nhiều người dùng toàn cầu. Nỗ lực vận động người biểu tình ở Hoa Kỳ cũng nhắc nhở mọi người rằng những người phụ trách phong trào có thể bắt đầu khám phá những cách gây ảnh hưởng trực tiếp hơn, có lẽ thể hiện một ý định mới nhằm huy động các hoạt động thực tế bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm: