Nhiều vi khuẩn và virus “ngủ đông”, ẩn náu nhiều thế kỷ trong lớp băng vĩnh cửu của Bắc Cực, có nguy cơ sống lại do khí hậu ấm lên toàn cầu.
Bấm vào ảnh để phóng to. (Ảnh: Internet)
“Từ kết quả nghiên cứu của chúng tôi và người khác, hiện có khả năng các vi khuẩn gây bệnh sống dậy và lây nhiễm cho chúng ta … Nếu mầm bệnh không tiếp xúc với con người trong thời gian dài, hệ miễn dịch sẽ không được chuẩn bị và điều này khá nguy hiểm”, Jean-Michel Claverie, nhà sinh vật học từ Đại học Aix-Marseille (Pháp) cho hay.
Trong số các vi khuẩn ẩn náu trong lớp băng vĩnh cửu, vi khuẩn có thể hình thành bào tử có khả năng sinh tồn lớn nhất và lâu nhất. Một số ví dụ như vi khuẩn gây bệnh than, bệnh uốn ván, bệnh ngộ độc thịt.
Video:
Quý Khải
Xem thêm:
- Tiêm ‘vi khuẩn bất tử’ 3,5 triệu năm vào cơ thể, kết quả là?
- Mỹ: Giới khoa học rúng động vì con vi khuẩn mới phát hiện, ‘cơn ác mộng’ đang đến gần
- Sự tái sinh kỳ diệu của vị Bác sĩ, Tiến sĩ Trưởng Khoa tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy