Thông tin một người dân ở Gia Lai cung cấp hình ảnh và vị trí máy bay MH370 rơi chỉ là hoang báo. 

Tối 7/9, công an Gia Lai cho biết trên Vietnamnet, đơn vị đã làm việc với lãnh đạo Báo Gia Lai và người dân cung cấp thông tin về việc tìm thấy vị trí máy bay MH370 rơi.

Kết quả xác minh bước đầu, thông tin tìm thấy vị trí máy bay MH370 rơi không có cơ sở, là hoang tin.

Báo Gia Lai Online cũng đã gỡ bản tin đăng tải trước đó vì thông tin công dân cung cấp không có cơ sở, chưa chính xác.

Công an tỉnh cũng đang làm rõ về hành vi tung tin đồn thất thiệt.

nguoi dan ong bi an o gia lai hoang bao may bay mh370 roi xuong long ho
Báo Gia Lai Online đã gỡ bỏ bản tin vì thông tin người dân cung cấp không chính xác. (Ảnh: Vietnamnet)

Sáng cùng ngày, theo Báo Gia Lai Online, một người đàn ông giấu tên đến tòa soạn cung cấp hình ảnh và vị trí chiếc máy bay MH370 của Malaysia rơi ở một lòng hồ cách đây 4 năm, thông qua ứng dụng Google Earth.

Người này còn khẳng định, nếu Chính phủ Malaysia đồng ý thưởng 70 triệu USD, sẽ thuê thợ lặn tìm kiếm và tự chịu chi phí.

Hoài Phương (Tổng hợp)