Thông tin từ Đài truyền hình kỹ thuật số VTC (thuộc VOV), mỗi slot quảng cáo trong trận Tứ kết của tuyển Việt Nam sẽ tăng từ 50 đến 100 triệu đồng so với vòng 1/8, mức giá này tăng gần 70% so với trận vòng 1/8.

Các slot thời lượng 10 giây, 15 giây cũng lần lượt tăng giá 50 triệu, 60 triệu lên 125 triệu và 150 triệu đồng. Bên cạnh việc tăng giá, VTC cũng tung thêm một slot mới với thời lượng 20 giây, có giá 187,5 triệu đồng, theo VnExpress.

Bên cạnh đó, giá quảng cáo trong các trận đấu môn bóng đá nam không có đội tuyển Việt Nam ở vòng Tứ kết vẫn được giữ nguyên như vòng 1/8. Cụ thể, giá quảng cáo trong các trận này lần lượt chỉ 60 triệu, 36 triệu và 30 triệu đồng, tương ứng thời lượng 30 giây, 15 giây và 10 giây. Doanh nghiệp có thể chọn phát 6 thời điểm (CUT), gồm bình luận trước trận đấu, trước hiệp một, sau hiệp một, trước hiệp hai, sau hiệp hai và bình luận sau trận đấu.

Mức giá mới của VTC cho vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 18 chỉ kém mức giá VTV chào cho trận chung kết giải U23 Châu Á giữa Việt Nam và Uzerbekistan 50 triệu đồng cho 30 giây quảng cáo.

Đơn vị này cũng cho hay nếu U23 Việt Nam lọt vào sâu hơn của giải đấu như tứ kết, bán kết, chung kết hay tranh giải ba, sẽ có báo giá khác và được công bố sau.

Các hình thức quảng cáo như pogo, popup được VTC tính bằng 30% đơn giá quảng cáo cùng thời điểm và thời lượng; panel được tính bằng 50% đơn giá quảng cáo cùng thời điểm và thời lượng.

Từ ngày 22/8, VOV và VTC chính thức phát sóng miễn phí các nội dung thi đấu của ASIAD 2018 sau khi mua được bản quyền truyền hình nhờ sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp lớn với giá khoảng 1,3 triệu USD, theo báo Lao Động.

Ngay khi nhận được bản quyền phát sóng Asiad 2018 tại Việt Nam, đài VTC đã công bố bảng giá quảng cáo trong các môn thể thao tại sự kiện này, áp dụng đến hết ngày 2/9/2018.

Bản quyền phát sóng các sự kiện thể thao lớn của thế giới tại Việt Nam luôn là chủ đề nóng trong vài năm gần đây bởi giá ngày cành tăng mạnh. Trong khi đó, các nhà đài phải rất cân nhắc vì lý do tự chủ tài chính.

Thanh Thanh (TH)