Trong 7 tháng đầu năm 2016, trung bình mỗi tháng Việt Nam có thêm hơn 200 dự án FDI được đăng ký mới và gần 100 dự án khác đăng ký tăng vốn.
Con số trên được tính ra khi số liệu thống kê cho thấy Việt Nam đã cấp phép mới cho 1.408 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký 8,7 tỷ USD trong giai đoạn từ đầu năm đến thời điểm 20/7, tăng gần 32% về số dự án và tăng gần 26% về vốn so với cùng kỳ năm 2015.
Ngoài ra, có 660 lượt dự án đã đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 4,25 tỷ USD.
Như vậy, tổng vốn của các dự án đăng ký mới và tăng vốn trong 7 tháng đạt 12,94 tỷ USD, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, số vốn giải ngân trong 7 tháng đầu năm ước đạt 8,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ.
Hiện ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực nhận được nhiều vốn đầu tư FDI nhất với tổng cộng hơn 9,1 tỷ USD. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với gần 957 triệu USD.
Hàn Quốc là nước có nhiều dự án FDI đầu tư vào Việt Nam nhất trong 7 tháng với 446 dự án, tiếp đến là Nhật Bản với 196 dự án và Trung Quốc với 159 dự án.
Xét về số vốn đầu tư, Hàn Quốc cũng đứng đầu với 3,3 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới, tiếp đến là Singapore với 1,1 tỷ và Hồng Kông với 755,3 triệu USD.
Các dự án FDI chủ yếu được tập trung đầu tư ở các thành phố lớn, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 458 dự án, tiếp đến là Hà Nội với 232 dự án. Tuy nhiên, Hải Phòng lại là địa phương thu hút vốn nhiều nhất với 1,84 tỷ USD trên tổng số 28 dự án được cấp phép.
Hạo Nhân
Xem thêm: