Thấy 6 học sinh Trường THCS An Lục Long (huyện Châu Thành, Long An) bị điện giật, anh Phạm Minh Khánh (người sửa xe đối diện trường) đã dùng khúc gỗ gạt dây điện ra ngoài, sơ cứu cho các nạn nhân và đưa đi cấp cứu.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Video phỏng vấn anh Phạm Minh Khánh của đài truyền hình kỹ thuật số VTC New)

Ngày 14/10, lực lượng chức năng tỉnh Long An đang điều tra nguyên nhân sự cố đường dây điện bị đứt vào chiều 13/10 khiến 6 học sinh thương vong trước cổng trường THCS An Lục Long, huyện Châu Thành, theo báo Vietnammoi.

Đại diện BV Đa khoa huyện Châu Thành cho biết trên báo VTC News, BV vừa tiếp nhận cấp cứu cho 2 học sinh bị điện giật trong sự cố đứt dây điện xảy ra chiều 13/10.

Nữ sinh Hương (áo vàng) cùng mẹ kể lại sự việc.

“Bệnh viện tiếp nhận các ca cấp cứu trên vào lúc 16h10 ngày 13/10, 2 bệnh nhân Hương, Tiến tiên lượng tỉnh, tiếp xúc tốt, da hồng, cả 2 đều bị hoảng loạn. Ngoài ra, 2 trường hợp khác có tiên lượng nặng hơn nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An. Hiện tại 2 bệnh nhân đều tỉnh và tiếp xúc tốt”, vị đại diện BV Đa khoa huyện Châu Thành nói.

Trưa 14/10, ông Phạm Văn Thôi – Hiệu trưởng trường THCS An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết việc đứt dây điện khiến 6 học sinh bị điện giật thiệt mạng là sự cố ngoài ý muốn.

“Chúng tôi rất đau lòng. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, phía nhà trường cũng trích kinh phí để hỗ trợ các học sinh chết và bị thương trong vụ việc.

Sự cố trên ngoài ý muốn của nhà trường, lúc xảy ra sự việc trời đã tạnh mưa, là thời điểm tan trường nên phụ huynh đến đón con. Khi ra đến cổng thì nhóm học sinh bị dây điện rơi trúng nằm bất động”, ông Thôi nói.

Ông Phạm Văn Thôi – Hiệu trưởng trường THCS An Lục Long.

Trước đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam thông tin trên, khoảng thời gian 15h00 ngày 13/10/2018 trên địa bàn xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An xảy ra mưa, giông, kèm sấm sét, đã dẫn đến sự cố sét đánh vào lưới điện gây đứt đường dây 22kV tại khoảng trụ 177A – 178 thuộc tuyến 474 và 476 Tầm Vu, trước cổng Trường Trung học cơ sở An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Sự cố đáng tiếc làm 2 cháu học sinh tử vong, 4 cháu bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Điện lực Châu Thành đã cô lập nguồn điện, đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân xử lý vụ việc, theo báo Vietnamnet.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Khôi Minh (tổng hợp)