Sáng nay (24/6), mưa lớn gây sạt lở và lũ quét, khiến giao thông trên Quốc lộ 279 từ Lào Cai đi Lai Châu bị đình trệ.  

Lũ quét xảy ra vào sáng nay. (Nguồn: VTC)

Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã gây lũ lớn cho nhiều tỉnh thành miền núi phía Bắc. Đặc biệt tại Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu mưa lớn khiến lũ quét, sạt lở đất cô lập nhiều tuyến đường, gây hư hại về hoa màu, tài sản.

Đợt mưa lũ này đang khiến giao thông tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng, tê liệt. (Nguồn: Dân Việt)

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Quang Vinh, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết: “Các điểm sạt lở xảy ra tại km 140+350 thuộc địa phận xã Minh Lương; km 143+100, km 144+700 thuộc xã Nậm Xé thuộc huyện Văn Bàn, km 162 thuộc địa phận xã Mường Than của huyện Than Uyên. Hiện nay, chúng tôi đã huy động máy chuyên dùng đến các địa điểm trên khắc phục sự cố”.

Video lũ quét kinh hoàng làm tê liệt nhiều tuyến đường từ Lào Cai đi Lai Châu
Tuyến đường từ huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) sang huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) đã hoàn toàn tê liệt. (Ảnh: Dân Việt)
Video lũ quét kinh hoàng làm tê liệt nhiều tuyến đường từ Lào Cai đi Lai Châu
Lũ quét đã gây hư hại hàng loạt diện tích lúa, hoa màu của người dân. (Ảnh: Dân Việt)
Video lũ quét kinh hoàng làm tê liệt nhiều tuyến đường từ Lào Cai đi Lai Châu
Nhiều diện tích lúa của người dân tại xã ại xã Minh Lương, xã Dương Qùy (Huyện Văn Bàn) đang bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Dân Việt)
Video lũ quét kinh hoàng làm tê liệt nhiều tuyến đường từ Lào Cai đi Lai Châu
Các điểm sạt lở xuất hiện trên nhiều tuyến quốc lộ khiến giao thông ùn tắc, tê liệt. (Ảnh: Dân Việt)

Theo Tuổi Trẻ, mưa lũ gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản cho tỉnh Lai Châu. Bà Lò Thị Òng (60 tuổi) ở bản Vè, xã Mường Mít, huyện Than Uyên (Lai Châu) mất tích và 6 người khác ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên bị thương do sạt lở đất.

Ngoài ra, mưa lũ đã làm hư hỏng cây cầu treo tại bản Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên; hồ Noong Thăng nằm sát quốc lộ 32, thuộc xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên bị ngập, gây ách tắc giao thông cục bộ; hơn 30ha lúa, hoa màu bị ngập và nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản bị sạt lở đất đá.. Các tuyến đường ở huyện Mường Tè, Tam Đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Như Quỳnh