Theo Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá tra sang thị trường đông dân nhất thế giới trong những tháng cuối năm vẫn tăng ở mức hai con số.

VASEP cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc đạt 437,9 triệu USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ 2017.

Trong quý III/2018, xuất khẩu sang Trung Quốc có phần chững lại, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước giảm dần. Giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc trong quý III giảm 16,6% so với quý trước. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông vẫn giữ mức tương đương so với quý II.

VASEP nhận định mặc dù tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường này đang dần “hạ nhiệt”, nhưng dự báo tới cuối năm, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc vẫn ổn định mức tăng hai con số.

Hiện nay, Việt Nam là nhà cung cấp cá thịt trắng lớn thứ 3 cho thị trường Trung Quốc (sau Nga và Na Uy).

Những sản phẩm mà Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất trong năm 2017 bao gồm: Cá Cod đông lạnh, cá Alaska pollock đông lạnh và cá tra, basa phile đông lạnh. Tuy nhiên, tỷ trọng sản phẩm cá Cod trong cơ cấu nhập khẩu cá thịt trắng của Trung Quốc chiếm tới 41,5% tổng giá trị, trong khi cá tra, basa mới chiếm 5,7% tổng giá trị nhập khẩu.

vasep nhung thang cuoi nam xuat khau ca tra sang trung quoc duy tri muc tang truong 2 con so
Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông 10 tháng đầu năm 2018. (Ảnh: Kinh tế và Tiêu dùng)

VASEP cũng cho hay cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đã khiến cá rô phi Trung Quốc bị thất thế, do đó một số doanh nghiệp tại thị trường đông dân nhất thế giới này đang chuyển dần sang nuôi cá tra để xuất khẩu trong tương lai.

Tuy nhiên, chất lượng thịt cá tra nuôi tại Trung Quốc thấp hơn nhiều so với Việt Nam và thịt cá tra vàng, do đó những tháng cuối năm xuất khẩu cá tra sang thị trường này vẫn tăng.

(Tổng hợp)