Theo bảng xếp hạng 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2018 của tạp chí Forbes, tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi – người thâu tóm hãng bia Sabeco của Việt Nam hồi cuối năm 2017, đã rơi xuống vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng.  

Báo cáo vừa được Forbes công bố ngày 2/5 cho thấy tổng tài sản của 50 người giàu nhất Thái Lan đạt hơn 162 tỷ USD, tăng gần 1/3 lần so với lần Forbes tổng hợp số liệu cách đây 11 tháng.

Theo báo cáo vừa được tạp chí Forbes công bố, tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, người đã mua Hãng bia Sài Gòn – Sabeco hồi năm 2017, rớt hạng trong danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2018 của Forbes.

Khoảng 2/3 trong số những người giàu nhất Thái Lan ghi nhận tài sản tăng, trong đó 4 tỷ phú đứng đầu kiếm thêm số tài sản trị giá 25 tỷ USD.

Tỷ phú Charoen mất vị trí giàu nhất Thái Lan sau vụ mua Bia Sài Gòn
Top những người giàu nhất Thái Lan 2018. (Ảnh: Forbes)

Đứng đầu danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan năm nay vẫn là anh em nhà Chearavanont sở hữu Tập đoàn Charoen Pokphand (CP Group), có tổng giá trị tài sản gần 938 tỷ Baht (30 tỷ USD).

Tỷ phú Charoen mất vị trí giàu nhất Thái Lan sau vụ mua Bia Sài Gòn
Tỷ phú Dhanin Chearavanont, CChủ tịch CP Group). (Ảnh: Bloomberg)

Đứng thứ hai là gia đình Chirathivat sở hữu Tập đoàn Central Group, có tổng giá trị tài sản đạt 663 tỷ Baht (21,2 tỷ USD).

Tỷ phú Chalerm Yoovidhya – người đang sở hữu thương hiệu Red Bull – có tài sản thấp hơn một chút là 656 tỷ Baht (21 tỷ USD), theo đó xếp vị trí thứ ba.

Đứng vị trí người giàu thứ tư Thái Lan là tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi với giá trị tài sản đạt 544 tỷ Baht (tương đương 17,1 tỷ USD). Vị trí này thấp hơn so với năm 2017 khi ông Charoen xếp hạng 2 với số tài sản 17,9 tỷ USD.

Tỷ phú Charoen mất vị trí giàu nhất Thái Lan sau vụ mua Bia Sài Gòn
Tỷ phú thâu tóm Sabeco tụt hạng trong bảng xếp hạng người giàu Thái Lan. (Ảnh: Forbes)

Hồi tháng 12/2017, Tập đoàn ThaiBev của vị tỷ phú này thông qua công ty con Vietnam Beverage đã chi tới 5 tỷ USD (110.000 tỷ đồng) để mua 343,6 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – SAB), một thương vụ được cho là lớn nhất trong lịch sử bán vốn tại khu vực Đông Nam Á trong vòng 3 năm.

Thời điểm Sabeco đấu giá số cổ phần đó, giá cổ phiếu SAB được bán cho tỷ phú Thái Lan với mức 320.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (ngày 3/5), SAB đã giảm còn 217.300 đồng/cổ phiếu, đồng nghĩa với việc ThaiBev đang tạm “lỗ” hơn 35.000 tỷ đồng.

Theo Forbes, danh sách tài sản của 50 người giàu nhất Thái Lan được tính dựa trên giá cổ phiếu ngày 20/4/2018.

Minh Tuệ