Pho tượng Phật tạc bằng gỗ cao gần 1 m, nặng khoảng 100 kg bị lấy trộm đã được tìm thấy và đưa về chùa cổ Pháp Vân (Hưng Yên).

Vào chiều 4/10, công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) đã trao lại pho tượng Phật có niên đại từ thế kỷ 14 (thời nhà Trần) cho chùa cổ Pháp Vân (xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm), theo VnExpress.

Trong đêm 16/8, lợi dụng lúc mưa gió, nhóm trộm đã vào chùa lấy đi pho tượng Phật tạc bằng gỗ quý cao gần 1 m, nặng khoảng 100 kg. Ngoài ra, chúng còn lấy đi cả 2 bát hương cổ bằng sứ.

tuong phat 600 nam tuoi ve lai chua co phap van sau gan 2 thang
Thầy Thích Quảng Hòa, trụ trì chùa Pháp Vân nhận lại bức tượng bị đánh cắp. (Ảnh: Dân Việt)

Ban đầu, nhóm trộm định mang hai pho tượng đi. Nhưng sau khi bê được pho tượng thứ nhất ra ngoài, chúng bê cả tượng và bệ tượng pho thứ hai thì làm rớt xuống nền nhà gây tiếng động lớn. Cả nhóm vội mang pho tượng thứ nhất đi, bỏ lại tượng và bệ pho còn lại. Hiện cả hai pho tượng đều bị hư hại: nứt chân, gãy ngón tay, sứt sơn tại một số chi tiết.

Thượng tọa Thích Quang Hòa, trụ trì chùa Pháp Vân, cho biết trên Báo Dân Việt, nhà chùa có 3 pho tượng quý, năm 1999 đã bị kẻ gian trộm mất một pho đến nay vẫn chưa tìm được.

Qua điều tra, công an huyện Văn Lâm phát hiện nhóm đạo chích chuyên nghiệp đột nhập di tích do Đỗ Thế Tới (54 tuổi, trú huyện Văn Lâm) cầm đầu, cùng các đồng phạm là Phạm Văn Tùng (45 tuổi), Đỗ Tiến Sinh (51 tuổi) và người mua là Nguyễn Văn Lân (56 tuổi, ở Hải Dương).

tuong phat 600 nam tuoi ve lai chua co phap van sau gan 2 thang
Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bàn giao pho tượng cho nhà chùa. (Ảnh: VnExpress)

Tới, Tùng, Lân khai đã đột nhập chùa trộm tượng và 2 bát hương cổ bán kiếm tiền. Nhóm này từng gây ra ít nhất 4 vụ trộm tương tự tại Vĩnh Phúc và 2 vụ tại Hà Nội.

Công an đã khởi tố vụ án và bắt giam Tới, Tùng, Sinh về tội “Trộm cắp tài sản; còn Lân bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hoàng Minh (Tổng hợp)