Trưởng Công an, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hưng Công (huyện Bình Lục, Hà Nam)… đã sử dụng bằng THPT giả để làm “dày” hồ sơ, tạo cơ sở cho đường thăng tiến. 

Ngày 29/8, Báo Dân Trí đưa tin, 4 cán bộ xã Hưng Công là Trưởng Công an – ông Nguyễn Bá Hà; Phó Chủ tịch HĐND – ông Nguyễn Văn Chanh; Chủ tịch Hội Phụ – bà Nguyễn Thị Hồng và phụ trách giao thông thủy lợi xã – bà Trần Thị Hiền, bị Huyện ủy Bình Lục ra quyết định kỷ luật.

Cụ thể, ông Nguyễn Bá Hà dùng bằng tốt nghiệp THPT bổ túc giả, làm hồ sơ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị, Trung cấp chuyên nghiệp, để được bầu giữ chức Trưởng Công an xã Hưng Công.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Chanh cũng dùng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để leo lên chức Phó Chủ tịch HĐND xã.

Bà Nguyễn Thị Hồng dùng bằng giả để thăng tiến, giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã.

Một Ủy viên UBKT Đảng ủy xã Hưng Công nhiệm kỳ 2015-2020 cũng dùng bằng giả như các cấp trên là bà Trần Thị Hiền.

Ngoài ra, Huyện ủy Bình Lục cũng yêu cầu 4 người trên viết bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.

Cũng liên quan đến việc dùng bằng THPT giả, ngày 13/6, Huyện ủy Chư Pưh (Gia Lai) đã cách chức ông Huỳnh Anh Linh (Trưởng ban Chỉ huy quân sự xã Chư Don, Phó Bí thư chi bộ quân sự xã), theo Báo An Ninh Thủ Đô.

Trưởng công an, Phó Chủ tịch xã ở Hà Nam dùng bằng THPT giả bị kỷ luật
Văn bản đề nghị xử lý kỷ luật chính quyền đối với ông Linh. (Ảnh: Báo An Ninh Thủ Đô)

Huyền Hương