Trong hai ngày 26 – 27/1 vừa qua, phía Trung Quốc đã bàn giao 4 công dân Việt Nam bị sốt nghi nhiễm viêm phổi do virus corona về nước để theo dõi sức khoẻ.

Theo Báo Lao Cai, bốn trường hợp gồm: Phạm Bình K, phường phố Mới (thành phố Lào Cai); Phàn Thị T, xã Thái Niên (Bảo Thắng); Dương Mạnh T, xã Yên lạc (Vĩnh Phúc) và Vũ Thị T, xã Cốc Mỳ (Bát Xát).

Tất cả đều làm ăn, buôn bán tại Trung Quốc, sau khi có dấu hiệu bị sốt phía Trung Quốc đã bàn giao người về Việt Nam điều trị.

Báo Người lao động thông tin, thời điểm nhập viện, cả 4 người đều bị sốt trên 38 độ. Mẫu bệnh phẩm của 4 bệnh nhân được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Hiện sức của bệnh nhân đã ổn định không còn sốt nhưng vẫn phải theo dõi và cách ly, chờ kết quả xét nghiệm.

Tính đến sáng 29/1, theo thông báo từ Cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc thì đã có thêm 26 người chết vào cuối ngày 28/1, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này lên con số 132 người.

Số ca mắc viêm phổi ở Trung Quốc hôm nay đã lên tới 5.974, vượt quá số người mắc hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2002-2003.