Người cầm còi trọng trận Việt Nam gặp Malaysia tại vòng bảng AFF Cup tối nay (16/11) là Turki Al Khudair. Ông được mệnh danh là “vua thẻ” trong làng trọng tài Châu Á và từng rút 2 thẻ vàng, thổi phạt đền với U23 Việt Nam.

Ban tổ chức giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2018 đã quyết định bổ nhiệm trọng tài người Ả Rập Saudi – Turki Al Khudair bắt chính trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.

Theo Transfermarkt, Al-Khudair nổi tiếng nghiêm khắc, được mệnh danh là ông vua thẻ trong làng trọng tài châu Á. Trong suốt 7 năm cầm còi, vị trọng tài này từng rút tới 238 thẻ vàng, 12 thẻ đỏ, thổi 34 quả phạt đền trong 62 trận đấu. Trung bình, mỗi trận đấu Al-Khudair rút 4 thẻ vàng và cứ 2 trận lại có 1 quả phạt đền xuất hiện.

Điều này khiến nhiều người hâm mộ lo ngại, bởi ông Turki Al Khudair khá “quen mặt” trong việc rút thẻ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Trước đó, Al Khudair là trọng tài chính trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong trận đấu này, vị trọng tài người Ả Rập đã đã rút 2 thẻ vàng với Văn Hậu và Duy Mạnh. Đặc biệt, ông đã cho U23 Hàn Quốc hưởng 1 quả phạt đền ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, cầu thủ của Hàn Quốc đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước thủ thành Tiến Dũng.

Cả hai lần trọng tài Turki bắt chính, bóng đá Việt Nam hòa 1, thua 1 và chưa lần nào giành chiến thắng. (Ảnh: Indosport)

Ông Al Khudair cũng bắt chính trận Việt Nam gặp Afghanistan, tại vòng loại Asian Cup diễn ra hồi tháng 3/2017. Khi đó, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng đã bị đối thủ cầm hòa 1-1 tại sân Central Republican (Tajikistan)

Turki Al Khudair (sinh năm 1980) là trọng tài cấp FIFA, chính thức cầm còi từ năm 2011. Ông cũng được đánh giá là trọng tài rất nghiêm khắc, từng điều khiển nhiều trận đấu quan trọng ở các giải châu lục như AFC Champions League, Asian Cup hay vòng loại World Cup…

Theo Báo Bóng Đá, trợ lý của ông Al Khudair trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tối nay gồm 2 trọng tài đến từ Thái Lan là Poosawat Samransuk và Komsan Kampan, trọng tài thứ 4 là Steve Supresencia người Philippines.

Cuộc so tài giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình. Trận đấu này đóng vai trò quyết định trong việc phân định ngôi đầu bảng A ở AFF Suzuki Cup 2018.

Thế Tam (Tổng hợp)