Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 16/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Trận đấu Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha mãn nhãn 6 bàn thắng, mình Ronaldo ghi 3 bàn

Cristiano Ronaldo đã làm lu mờ tất cả khi lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha cầm hòa Tây Ban Nha 3-3 ở “trận chung kết” của bảng B World Cup 2018 diễn ra rạng sáng 16-6.

Bất ngờ đã xảy ra khi ngay phút thứ 4 Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền sau tình huống Ronaldo bị Nacho phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Trên chấm 11 m, CR7 đã không bỏ lỡ cơ hội đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua Tây Ban không hề nao núng mà bình tĩnh tổ chức những đợt tấn công và đã được đền đáp. Phút 24, Diego Costa đi bóng vượt qua cả hàng hậu vệ Bồ Đào Nha trước khi đánh bại thủ môn Patricio.

Diego Costa xuất sắc với 1 cú đúp

Trận đấu từ đó cũng trờ nên căng thẳng với nhiều pha vào bóng nguy hiểm của cả hai đội.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Ronaldo một lần nữa tỏa sáng với cú sút quyết đoán hạ gục thủ môn De Gea đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước 2-1.

Cristiano Ronaldo tỏa sáng với 1 hat-trick cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 8 giải đấu quốc tế lớn liên tiếp.

Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra trong hiệp 2 khi  chỉ trong 3 phút từ 55 đến 58, Tây Ban Nha ghi liền 2 bàn thắng để vượt lên dẫn trước 3-2. Costa và Nacho là 2 cầu thủ lập công cho Tây Ban Nha.

Bồ Đào Nha sau đó tăng cường tấn công nhằm tìm bàn gỡ nhưng Tây Ban Nha lại chơi hay hơn và làm chủ thế trận. Bồ Đào Nha những phút cuối trận đã tăng cường hàng công bằng việc đưa những tài năng trẻ như Joao Mario và Andres Silva vào sân hòng lật ngược tình thế.

Tuy nhiên, cái tên được nhiều người nhắc đến lại chính là Cristiano Ronaldo với một hat-trick trong trận. Phút 87, CR7 mang về pha đá phạt ngay sát vòng cấm và chính anh đã vẽ nên một siêu phẩm, cân bằng tỉ số 3-3 cho Bồ Đào Nha.  

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa có lẽ đã khiến cả hai đội hài lòng trong khi khán giả vô cùng thích thú vì được chứng kiến 6 bàn thắng trong đó có những pha lập công vô cùng đẹp mắt.

Diễn biến 2 trận đấu khác:

Iran hạ Morocco nhờ bàn phản lưới phút áp chót

Tuyển Iran làm nên bất ngờ trong trận ra quân World Cup bằng cách đánh bại Morocco với tỷ số 1-0.

Suarez, Cavani vô duyên, Uruguay thắng nhọc Ai Cập

Pha đánh đầu vào cuối trận của Jose Gimenez giúp đội bóng Nam Mỹ thắng 1-0 trong trận đấu mà đối thủ không có ngôi sao số một Mo Salah.

Gimenez đánh đầu tung lưới Ai Cập khi trận đấu chuẩn bị bước sang thời gian bù giờ. (Ảnh: Reuters)

HLV Alfred Riedl: 10 năm không tiến bộ, Việt Nam đừng mơ World Cup

HLV Alfred Riedl cho rằng bóng đá Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup.

HLV Alfred Riedl tin rằng bóng đá Việt Nam còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn dự World Cup trong tương lai. (Ảnh: Getty)

Nhân dịp World Cup 2018, HLV Alfred Riedl đã có những chia sẻ với Zing: “Không, tôi không thấy đội tuyển Việt Nam có nhiều tiến bộ trong hơn 10 năm qua. Gần như không có sự khác biệt lớn nào giữa đội tuyển năm 2007 và 2018”.

Việt Nam xếp 104 thế giới về hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia

Dựa trên khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ y tế, Việt Nam đứng thứ 104 trên bảng xếp hạng 195 nước.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức trong ca ghép phổi cho bệnh nhi 7 tuổi. (Ảnh Vnexpress)

Được tài trợ bởi Quỹ Bill & Melinda Gates, hàng trăm nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đã cùng làm việc để đưa ra bảng xếp hạng hệ thống chăm sóc sức khỏe của 195 quốc gia.

Trên The Lancet, nhóm tác giả cho biết đã tính toán chỉ số tiếp cận và chất lượng chăm sóc sức khỏe (HAQ) từ 0 đến 100 dựa trên tỷ lệ tử vong do 32 nguyên nhân phòng tránh được như bệnh đã có văcxin, bệnh tim mạch, ung thư từ năm 1990 đến 2016.

Kết quả cho thấy Iceland sở hữu nền y tế tốt nhất hành tinh với điểm HAQ 97 còn Cộng hòa Trung Phi có nền y tế tệ nhất với điểm HAQ 19. Việt Nam xếp thứ 104 với điểm HAQ 60, thua một số nước như Peru, Venezuela, Syria, Iran và đứng trên Ai Cập, Triều Tiên, Bhutan.

Thời tiết ngày 16/6: Miền Bắc tiếp tục có mưa, trời dịu mát

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, miền Bắc hôm nay trời nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33°C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa và Nghệ An đêm mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35°C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31°C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C.

Hà Nội: Nhiều mây, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33°C.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày cuối tuần nhiều yêu thương!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News