Tối 16/8, Festival nghệ thuật múa rối Việt Nam lần thứ nhất chính thức khai mạc tại phố đi bố Nguyễn Huệ, Tp. HCM.

Festival nghệ thuật múa rối Việt Nam lần thứ nhất có chủ đề “Giấc mơ xanh” sẽ diễn ra vào khung giờ từ 17h30-23h trong 3 ngày từ 16-18/8/2018. Đây là lần đầu tiên người dân và du khách Tp. HCM được thưởng thức nghệ thuật múa rối miễn phí tại không gian ngoài trời.

Khai mạc festival là tác phẩm Hồn quê, do đoàn nghệ sĩ Nhà hát múa rối Việt Nam thể hiện. Tác phẩm là sự kết hợp giữa múa rối nước truyền thống và múa rối cạn, mang hơi thở nghệ thuật đương đại.

Tp.HCM: Hàng nghìn người tham dự Festival múa rối Việt Nam đầu tiên
Khách tham quan chăm chú theo dõi một tiết mục múa rối tại Festival. (Ảnh: Người đưa tin)

Chương trình có sự tham gia của hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ đến từ 6 nhà hát trên toàn quốc gồm: Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát múa rối Hải Phòng, Nhà hát nghệ thuật đương đại Đồng Nai, Nhà hát nghệ thuật Cánh diều và Trung tâm nghệ thuật Soul Music and Performing Arts Acedamy.

Sự kiện nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo này và cũng là cơ hội giới thiệu hình ảnh văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chỉ đạo nghệ thuật và Tổng đạo diễn chương trình là NSND Vương Duy Biên. Theo ông, Festival nghệ thuật múa rối Việt Nam sẽ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, giải trí tại phố đi bộ.

Tp.HCM: Hàng nghìn người tham dự Festival múa rối Việt Nam đầu tiên

Trong 3 ngày diễn ra fesstival, nhiều loại hình múa rối như rối que, rối tay, rối dây, rối bóng, rối mặt nạ, rối máy… liên tục biểu diễn, đan xen tại 5 cụm sân khấu nhỏ và 1 sân khấu chính trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Các nhà hát cũng thay nhau biểu diễn những tác phẩm nghệ thuật múa rối đặc sắc cùng với 16 trò dân gian và xiếc tạp kỹ.

Yến Yến