Đến 10 giờ trưa nay (20/11), Công an huyện Bình Chánh, TP. HCM vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ đổ giàn giáo ở Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) khiến nhiều học sinh bị thương.

VnExpress đưa tin, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, khi các học sinh và thầy cô, phụ huynh đang tập trung dưới sân tham dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Giàn giáo phục vụ việc sửa chữa trường phía bên ngoài bất ngờ đổ sập vào khu vực sân khấu buổi lễ, đè lên hàng chục học sinh.

Trung tâm cấp cứu 115 cho biết, đã điều 5 xe xuống hiện trường. Có 10 học sinh được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, 15 em được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong đó 7 em có thể xuất viện, 3 em còn theo dõi trong phòng cấp cứu.

Các học sinh chỉ bị thương nhẹ. (Ảnh: VnExpress)

Theo một cô giáo cho biết, nhà trường thuê một đơn vị tổ chức mắc tấm bạt vào giàn giáo để che nắng cho các em học sinh dự lễ. Thời điểm xảy ra sự cố do có gió bất ngờ thổi lớn khiến giàn giáo bị ngã.

Trao đổi với Báo Công an, bà Phan Thị Cẩm Nhung – Phó Chủ tịch huyện Bình Chánh xác nhận sự cố vừa xảy ra tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh và cho biết đang trên đường đến hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng thăm hỏi các em bị nạn, xử lý vụ việc.

Hoàng Minh (Tổng hợp)