TIN TỐT ĐẸP ngày 20/4 xin gửi tới quý độc giả bản tin Giải cứu cặp vợ chồng bị chôn sâu hơn 2m trong gần 1 giờ.

Sáng nay (20/4), lãnh đạo UBND xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, (Lâm Đồng) xác nhận, hàng trăm hộ dân thôn đã cứu sống cặp vợ chồng bị đất vùi lấp, chôn sâu hơn 2m như một kỳ tích, theo Người Lao Động.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Trước đó, khoảng 17h chiều ngày 19/4, tại thôn 2 xã Lộc Thành trời mưa rất to, nước ngập lấp cống nước của gia đình ông Nguyễn Duy Trinh (50 tuổi) và bà Phạm Thị Thời (42 tuổi) Lúc này, hai vợ chồng đội mưa ra vườn cạnh nhà thông cống nước, bất ngờ bị khối đất lớn từ trên đồi đổ ập, chôn lấp sâu 2m.

Màn giải cứu nghẹt thở đôi vợ chồng bị đất đồi chôn sâu hơn 2m
Người dân giải cứu vợ chồng ông Trinh.
Màn giải cứu nghẹt thở đôi vợ chồng bị đất đồi chôn sâu hơn 2m
Bà Thời được cứu sống khi bị chôn sâu dưới đất. (Ảnh: Người Lao Động)

Hàng xóm phát hiện vội hô hoán và chạy tới dùng cuốc, xẻng, xà beng và huy động cả máy múc đào đất cứu nạn.

15 phút sau, người dân tìm được vị trí hai vợ chồng bị đất đồi vùi. Họ thấy bà Thời vẫn còn thở nên dùng nón lá, thau chậu quạt, tiếp thêm không khí qua kẽ hở.

Màn giải cứu nghẹt thở đôi vợ chồng bị đất đồi chôn sâu hơn 2m
Cả hai vợ chồng đều sống sót trong gần 1 giờ đồng hồ bị chôn sâu dưới lòng đất hơn 2m. (Ảnh: CAND)

Hơn 30 phút mới đưa được bà Thời lên khỏi mặt đất và hơn 15 phút nữa người dân cứu được ông Trinh khỏi nơi gặp nạn. Hai vợ chồng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc Lâm Đồng cấp cứu.

Đến sáng nay, vợ chồng ông Trinh đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn!

———–

Đại Kỷ Nguyên News