Vụ hoả hoạn vào sáng sớm ngày 24/12 tại nhà máy sản xuất thuộc công ty Cổ phần Bánh kẹo Tràng An III, Bỉm Sơn, Thanh Hoá và khiến 3 người tử vong và ước tính thiệt hại lên đến 10 tỷ đồng. 

Ngày 24/12, đại diện Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 phụ nữ là nạn nhân của vụ cháy tại nhà máy sản xuất thuộc công ty Cổ phần Bánh kẹo Tràng An III, khu A, Khu công nghiệp (KCN) Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn xảy ra vào sáng sớm cùng ngày.

Do thi thể bị cháy đen cơ quan chức năng vẫn chưa thể khẳng định chính xác danh tính nạn nhân. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tiếp cận hiện trường, tìm kiếm 2 nạn nhân khác (gồm 1 nam và 1 nữ) đang mất tích.

Theo lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn, đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phải huy động thêm 2 máy xúc đến hiện trường, vừa để dập lửa và vừa để tìm các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 6h ngày 24/12 tại nhà máy sản xuất thuộc công ty Cổ phần Bánh kẹo Tràng An III, đã xảy ra vụ cháy lớn.

Cụ thể, sau khoảng 30 phút công nhân vào ca, người dân bắt thấy khói nghi ngút, lửa bốc cháy, toàn bộ công nhân tháo chạy ra ngoài.

Ban đầu, ngọn lửa bùng cháy ở khu vực nhà xưởng, sau đó nhanh chóng lan sang nhiều gian hàng, nhà kho khác. Do bên trong công ty có nhiều vách ngăn, nguyên liệu dễ bén lửa lại gặp tiết trời hanh khô, gió lớn nên công tác chữa cháy, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

“Bà hoả” đã thiêu rụi khoảng 1.500 mét vuông nhà máy, ước tính thiệt hại lên tới gần 10 tỷ đồng.

Thanh Thanh

Từ Khóa: