Một nhà hàng nổi kinh doanh hải sản tại huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã bị hỏa hoạn thiêu rụi sau khi thắp hương cuối năm.

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút, ngày 29/1 tại nhà bè Biển Mơ (khu vực cầu Vân Đồn 1, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn), do ông Nguyễn Thanh Bình (43 tuổi, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) làm chủ, theo báo Thanh Niên.

Ngọn lửa bốc cao, lan nhanh vì có nhiều vật liệu dễ cháy. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, ngọn lửa bốc lên từ khu vực bàn thờ của nhà hàng rồi lan nhanh thiêu rụi đồ đạc trên diện tích mặt sàn khoảng 100m2.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội PCCC cùng Công an huyện Vân Đồn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng chỉ ứng cứu được khu vực bếp để tránh nổ các bình gas công nghiệp.

Hiện trường nơi xảy ra đám cháy. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo báo Tiền Phong, lực lượng chức năng cũng đưa 5 bình gas công nghiệp tại khu vực bếp đang có nguy cơ gây cháy nổ và dập tắt đám cháy sau khoảng 30 phút. Tuy nhiên toàn bộ khung nhà hàng bằng gỗ đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại phần phao nổi trên mặt nước.

Rất may thời điểm cháy nhà bè không có khách nên không thiệt hại về người. Nhà hàng nổi này kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống khá lâu năm và nổi tiếng trong vùng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngọn lửa bùng phát từ bàn thờ của nhà hàng nổi.

Thanh Thanh (tổng hợp)