Vào những ngày cận kề lễ Vu lan, không gian dường như có phần tĩnh lặng hơn, đâu đó tại ngôi cổ tự văng vẳng tiếng người khấn vái, lời thuyết giảng về chữ Hiếu… Trong đêm Lễ, nhiều dòng sông lung linh ánh sáng hoa đăng, vang vọng hàng vạn lời cầu nguyện cho đấng sinh thành.

tha hoa dang cau nguyen rua chan cho nguoi gia trong vien duong lao mua le vu lan
Viện dưỡng lão Diên Hồng (Hà Nội) tổ chức hoạt động rửa chân cho các cụ nhân ngày Vu Lan. (Ảnh: Gia Đình & Xã Hội)

Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ truyền thống được xem trọng của Phật giáo. Ngoài ý nghĩa tôn giáo, đây cũng là dịp để mọi người thể hiện lòng biết ơn với các đấng sinh thành. Trong khuôn viên các chùa đông nghịt người đi lễ, mỗi người một điều ước, lời thỉnh cầu sâu thẳm trái tim.

Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Trước đó vài ngày, nhiều người đã tới giúp chùa Phúc Khánh chuẩn bị cho các nghi lễ. (Ảnh: Phương Gia Bảo)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Sửa soạn đồ lễ cúng chúng sinh. (Ảnh: Phương Gia Bảo)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Trước giờ làm lễ, dòng người đã đổ về tổ đình rất đông, cơn mưa bất chợt cũng không làm những người đi lễ nản lòng. (Ảnh: Thể Thao & Văn Hóa)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Nhiều người tới muộn, không thể vào khuôn viên chùa đành xếp ghế ngồi ngoài đường. (Ảnh: Thể Thao & Văn Hóa)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Dù trời mưa tầm tã, người dân vẫn một lòng hướng đến cha mẹ. (Ảnh: Vietnamnet)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
“Lễ Vu Lan mang ý nghĩa lớn là báo ân cha mẹ, đồng thời còn dạy con người ta nhớ về cội nguồn, là biết ơn và báo ơn. Cơn mưa giống như một cách ban phước cho dân chúng” – Bà Nguyễn Thị Hiền (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ. (Ảnh: Lao Động)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Không chỉ có người lớn mà còn có rất nhiều em nhỏ theo bà, theo mẹ đến chùa dịp này… (Ảnh: Thể Thảo & Văn Hóa)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
… và lâm râm đọc kinh theo tiếng mõ của sư thầy. (Ảnh: Lao Động)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Lễ Vu Lan là dịp để những người con thể hiện tấm lòng hiếu kính của mình, vậy nên tất cả mọi người đều kiên trì ở lại làm lễ dù không có chỗ đứng trong chùa, thậm chí có người còn đứng từ xa để bái vọng. (Ảnh: Lao Động)

Cũng trong chiều tối 24/8, tại Hội An (Quảng Nam) hàng nghìn người đã về ven sông Hoài để thả hoa đăng cầu an.

Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Thả đèn hoa đăng trên sông Hoài diễn ra từ khoảng 18h – 23h. (Ảnh: VnExpress)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Trải nghiệm ngắm sông Hoài trên thuyền và thả hoa đăng là điều thú vị với nhiều du khách đến phố cổ Hội An dịp này. (Ảnh: VnExpress)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Nhiều em nhỏ tự tay thả xuống sông Hoài. (Ảnh: VnExpress)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Bông hoa chở ước nguyện bình an cho bản thân, gia đình, bạn bè. (Ảnh: VnExpress)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Có thể không rõ Vu lan là gì nhưng được tự tay thả hoa ấy cũng là niềm vui con trẻ. (Ảnh: VnExpress)

Không chỉ chờ đến chính rằm, trước đó tại nhiều nơi đã diễn ra các hoạt động, nghi lễ nhân ngày lễ báo hiếu mẹ cha.

Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Lễ Vu lan tại chùa Tân Hải (Đan Phương, Hà Nội) ngày 19/8. (Ảnh: Đào Trung Hiếu)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Phật tử chùa Bình Lâu chuẩn bị cho nghi thức bông hồng cài áo. (Ảnh: Vũ Ngọc Mai)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Một trường mầm non ở Hà Nội cho các bạn nhỏ tham gia hoạt động ngoại khóa tại chùa. (Ảnh chụp màn hình)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Trải nghiệm tại chùa Hoàng Xá (Hưng Yên) nhân ngày Vu lan. (Ảnh chụp màn hình)
Thả hoa đăng cầu nguyện, rửa chân cho người già trong mùa lễ Vu lan
Hoạt động ngoại khóa như vậy giúp trẻ phần nào hiểu được công sinh dưỡng của đấng sinh thành. (Ảnh chụp màn hình)

Huyền Hương