Hàng chục “quái xế” tổ chức đua xe gây ra hàng loạt vụ va chạm ở tuyến đường Nguyễn Văn Linh, TP HCM.

Lúc 2 giờ 30 phút ngày 22-6, hơn 200 thanh niên lại một lần nữa tổ chức đua xe ăn mừng các trận đấu trong Word Cup. Địa điểm tập trung tại giao lộ Phạm Hùng- Nguyễn Văn Linh, đoạn thuộc địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM, theo Người Lao Động.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Tại đây, một nhóm thanh niên chặn xe trên đường Nguyễn Văn Linh để diễn những trò như bốc đầu xe với hai bên đường là tiếng reo hò cổ vũ…

Ngoài ra, các thanh niên chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh và rú ga để kêu gọi các các xe đi “bão” đang đợi gần đó kéo về.

Điều đáng nói, đoàn đua xe đã gây tai nạn cho hàng loạt người nhưng may mắn tất cả các nạn nhân chỉ bị té và bị thương nhẹ.

Sau gần 30 phút diễn trò, cả nhóm kéo về Quốc lộ 50 tiếp tục trình diễn rồi tự giải tán.

Hàng trăm thanh niên tổ chức đua xe đã gây ra tai nạn cho những người đi đường.

Theo quy định thì hành vi cấu thành tội đua xe trái phép là: Người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt hại cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm

Theo điều 207 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội đua xe trái phép được quy định như sau:

1. Người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt hại cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

A) Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác;

B) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

C) Tham gia cá cược;

D) Chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép;

Đ) Đua xe nơi tập trung đông dân cư;

E) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua;

G) Tái phạm về tội này hoặc tội tổ chức đua xe trái phép.

3. Phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Minh Tú (TH)