Ngay sau khi giành được tấm vé đầu tiên vào tứ kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã được nhiều tổ chức, doanh nghiệp trao cơn mưa tiền thưởng.

Chiều tối ngày 20/1, ĐT Việt Nam đã nhọc nhằn vượt qua ‘cửa ải’ mang tên Jordan ở vòng 1/8 để sở hữu tấm vé đầu tiên vào tứ kết. Có thể nói đây là một trận đấu mà đoàn quân áo đỏ đã thi đấu quả cảm để giành thắng lợi chung cuộc.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam đã sớm được ghi nhận. Ngay sau trận thắng Jordan, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã quyết định thưởng nóng cho toàn đội 1 tỷ đồng, theo Bongda24h.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tập đoàn C.T Group cùng công bố mức thưởng 1 tỷ đồng.

Theo trang Thông tin Chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) dành tặng đội tuyển tổng cộng 3 tỷ đồng.

ĐT Việt Nam được thưởng nóng sau chiến thắng trước Jordan. (Ảnh: Bongda24h)

Ấn tượng với những gì các cầu thủ đã thể hiện, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) đã quyết định thưởng nóng đội tuyển Việt Nam 2 tỷ đồng nhằm khích lệ và động viên tinh thần các cầu thủ.

Trước đó, với việc tham dự Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã bỏ túi 200.000 USD đến từ ban tổ chức giải. Nếu vượt qua trận tứ kết sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ nhận được ít nhất 1 triệu USD của ban tổ chức giải cho thành tích lọt vào bán kết. Phần thưởng của các tổ chức, doanh nghiệp cũng hứa hẹn sẽ cao hơn nhiều.

Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận tứ kết sắp tới sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Saudi Arabia diễn ra vào 18h ngày 21/1. Đây là hai đội tuyển hàng đầu của châu lục và đều góp mặt tại World Cup 2018.

Thanh Thanh (tổng hợp)