Chiều 6/8, siêu SIM 0909999999 đã thuộc sở hữu của ông Thái Minh Phương sau thương vụ triệu USD đình đám. Trước đó, những vụ rao bán số điện thoại có dãy số “trường cửu” của ca sĩ Ngọc Sơn hay người mẫu Ngọc Trinh từng gây xôn xao dư luận. 

Ông Mạnh Tài – doanh nhân trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cho VnExpress biết, ông vừa bán lại SIM số 0909999999 cho ông Thái Minh Phương với giá 1 triệu USD (tức hơn 23 tỷ đồng) vào ngày 6/8 tại cửa hàng MobiFone (Quận 1, TP. HCM).

SIM này được ông Tài mua lại từ một đại gia bất động sản tại Ninh Bình từ năm 2016.

“Siêu SIM này tôi theo đuổi từ lâu, vì đam mê nên quyết định ‘săn’ bằng được. Tuy nhiên, khi được ông Phương ngỏ ý mua nhiều lần và ông ấy cũng bày tỏ niềm đam mê mãnh liệt với SIM số trên, nên tôi quyết định chuyển nhượng sau 3 ngày thương thảo”, ông Tài nói.

Ông Phương chia sẻ, siêu SIM đã được sang tay 5 đại gia có tiếng ở Việt Nam. Ông sẽ dùng số này làm hotline cho thương hiệu của mình và chỉ trao lại cho ai có niềm đam mê SIM số đẹp.

Theo ông Phương, SIM 0909999999 – “thất quý cửu đỉnh thiên vương” mang lại ý nghĩa hưng vượng và trường tồn vĩnh cửu. Đây cũng là SIM số có giá trị chuyển nhượng cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, ông Phương đã mua lại sim số 0989999999 của Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh Hồ Huy. Ngoài ra, ông cũng giao dịch mua bán thành công rất nhiều SIM số đẹp trên thị trường.

Sim có dãy số “trường cửu” luôn có sức hút rất lớn trên thị trường. Những năm qua, nhiều thương vụ đấu giá sim số đẹp với dãy số 9 chạy dài được gắn với người nổi tiếng, gây xôn xao dư luận.

Hơn 10 năm trước, tháng 6 năm 2006, ca sĩ Ngọc Sơn quyết định bán đấu giá số điện thoại “trường cửu” – 0913 999999 để ủng hộ Quỹ Xã hội – Từ thiện của Báo Công An TP. HCM.

Mức giá khởi điểm Ngọc Sơn đưa ra là 250 triệu đồng (một con số khá cao so với thị trường sim điện thoại số đẹp 12 năm trước). Tuy nhiên, trước thông tin số điện thoại của anh đã được bán cho một đơn vị với giá 10.000USD trước khi chương trình đấu giá kết thúc, ca sĩ Ngọc Sơn đã không hài lòng. Khi đó, nam ca sĩ này tuyên bố sẽ tham gia vào cuộc đấu giá, để nếu cần anh sẽ mua lại số điện thoại của mình. Con số Ngọc Sơn đưa ra là 170 triệu đồng, vượt ngưỡng 10.000USD sẽ được anh chuyển bằng tiền mặt đến trực tiếp những nơi cần được giúp đỡ.

Siêu SIM 0909999999 giá triệu USD và những thương vụ số điện thoại "trường cửu" đình đám
Ca sĩ Ngọc Sơn. (Ảnh: PLO)

Song, sự hào hiệp của Ngọc Sơn bị dang dở giữa chừng, bởi ban tổ chức đã bán cho sim điện thoại “trường cửu” này cho một đại gia bí mật với mức 10.000 USD.

Sau đó hơn 10 năm, một nhân vật nổi tiếng trong Showbiz cũng quyết định bán sim đẹp để ủng hộ từ thiện. Theo Báo Thanh Niên, tháng 1/2017, dư luận xôn xao về thương vụ mua bán sim VIP 0989999999 20 tỷ của người mẫu Ngọc Trinh để đấu giá gây quỹ từ thiện giúp đồng bào miền Trung.

Siêu SIM 0909999999 giá triệu USD và những thương vụ số điện thoại "trường cửu" đình đám
Ngọc Trinh tổ chức bán đấu giá chiếc sim số khủng để lấy tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. (Ảnh: Thanh Niên)

Không nhanh gọn như vụ bán sim của Ngọc Sơn, thương vụ sim số khủng của Ngọc Trinh kéo dài vì theo lời người mẫu, cô đã bị “lật kèo”.

Cụ thể, ngày 15/1/2017, Ngọc Trinh tổ chức buổi bán đấu giá SIM 0989999999 tại TP. HCM với sự góp mặt của nhiều doanh nhân. Sau hơn 2 tiếng đấu giá, chiếc SIM khủng đã được sang nhượng cho nữ doanh nhân với giá 18,6 tỷ đồng, người trả giá cao thứ hai là 18,1 tỷ đồng, thấp hơn so với giá ban đầu 20 tỷ đồng mà Ngọc Trinh và ban tổ chức dự tính.

Nữ doanh nhân thắng cuộc ở buổi đấu giá từ chối tiết lộ danh tính. Bà cho biết lý do góp mặt với mục đích ủng hộ ý tưởng từ thiện của Ngọc Trinh. Vị doanh nhân này đeo mặt nạ trong suốt phiên đấu giá.

Tuy nhiên, sau đó hai ngày, Ngọc Trinh đăng tải đoạn chia sẻ, kèm clip trên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ. Người mẫu này thông báo hai Mạnh Thường Quân trả giá cao nhất trong buổi đấu giá SIM khủng ngày 15/1 đã không giữ cam kết với ban tổ chức. Vì thế, người đẹp quyết định “sau này tổ chức buổi đấu giá khác để thực hiện lời hứa thiện nguyện của mình”.

Cuối tháng 11/2017, mạng xã hội xuất hiện màn mua bán hai sim số 0125555555 và 0165555555 với tổng giá trị 9 tỷ đồng được giao dịch và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp. Song, nhiều người nghi ngờ thương vụ này chỉ là chiêu trò chứ không có thật, theo Zing.

An An