Lũ rút, nhiều trường học, nhà dân ở Mường Xén (Nghệ An) vị vùi trong bùn đất.

Chiều 18/8, nhiều đoạn đường giữa trung tâm thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ngập trong bùn nhão, mặc dù lũ lớn đã rút gần hết, theo VnExpress.

Bùn cao nửa mét tại thị trấn ở Thanh Hoá

Tại trường tiểu học thị trấn Mường Xén nằm cách sông Nậm Nơn khoảng 10 m, sân trường cũng ngập bùn lũ.

Bùn cao nửa mét tại thị trấn ở Thanh Hoá

Hơn 200 người được huy động thu dọn bùn.

Bùn cao nửa mét tại thị trấn ở Thanh Hoá

Có nơi trong sân trường bùn ngập gần 50 cm.

Bùn cao nửa mét tại thị trấn ở Thanh Hoá

Máy ủi cũng được huy động tới sân trường.

Bùn cao nửa mét tại thị trấn ở Thanh Hoá

Bàn ghế, vật dụng tại các phòng học và làm việc phủ một màu đất.

Bùn cao nửa mét tại thị trấn ở Thanh Hoá

Phòng chứa giáo án, tài liệu của nhà trường vừa được lực lượng chức năng cào bùn. Hôm 17/8 phòng này bị nước ngập gần 2 m.

Bùn cao nửa mét tại thị trấn ở Thanh Hoá

Sách, đồ dùng học tập các tầng được di chuyển lên tầng hai trước khi lũ tràn vào.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho hay, có gần 1.000 người tình nguyện đang chia nhau tại nhiều điểm để giúp dân khắc phục.

Bùn cao nửa mét tại thị trấn ở Thanh Hoá

Nhiều cơ quan, công sở khác tại Nghệ An cũng ngập ngụa trong bùn đất.

Chiều 18/8, lũ tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông đã rút hơn 3 m, quốc lộ 7 nối các huyện này đã thông trở lại.

Số liệu tổng hợp đến 16h ngày 18/8, lũ đã làm 8 người chết ở Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thanh Thanh (Theo VnExpress)