Sân Hàng Đẫy mới dự kiến được khởi công xây dựng vào quý IV năm 2018, với sức chứa 2 vạn khán giả và mang tham vọng trở thành một quần thể văn hoá, thể thao và dịch vụ ấn tượng của Thủ đô.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Tuy nhiên, theo lộ trình mới được hé lộ, ngay sau khi V-League 2018 hạ màn, sân Hàng Đẫy hiện tại được đập bỏ, khởi công xây mới lại toàn bộ. Sân Hàng Đẫy mới được xây dựng trên quỹ đất hiện tại (không mở rộng vào khu vực dân cư) vào quý IV năm 2018, theo Vietnamnet.

Theo thiết kế, sân Hàng Đẫy mới có 4 tầng hầm, 2 tầng nổi và khán đài tạo thành quần thể văn hoá thể thao và dịch vụ, thay vì chỉ phục vụ cho thể thao như hiện tại. Sân Hàng Đẫy mới dự kiến không còn đường piste, có sức chứa 2 vạn khán giả, có mái che theo tiêu chuẩn FIFA.

Đặc biệt, sân thi đấu bóng đá được đặt ở tầng nổi thứ 2, phía trên một loạt công trình dịch vụ, văn hoá như rạp chiếu phim, trung tâm tổ chức sự kiện hay hệ thống tầng hầm để xe, phục vụ cho toàn khu vực dân cư kế cận.

Sân Hàng Đẫy mới được thiết kế hiện đại. (Ảnh: Ban quản lý dự án)

Cuối tháng 3, tập đoàn T&T và Tập đoàn Bouygues đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển dự án nâng cấp mở rộng sân Hàng Đẫy. Tổng đầu tư dự án là 250 triệu euro. Tuy nhiên, thực tế suốt 1 năm qua, việc xây mới sân Hàng Đẫy đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Thiết kế sân Hàng Đẫy mới đã được đối tác của tập đoàn T&T thực hiện chi tiết, hiện đại và có công năng tối đa để khai thác, đảm bảo trở thành công trình ấn tượng của Hà Nội. Sân Hàng Đẫy cùng SVĐ Mỹ Đình trở thành 2 đấu tiêu chuẩn quốc tế tại Thủ đô.

Vài hình ảnh về sân Hàng Đẫy mới:

Phối cảnh sân Hàng Đẫy nhìn từ đường Trịnh Hoài Đức. (Ảnh: Ban quản lý dự án)
Sân Hàng Đẫy mới là tổ hợp văn hoá, dịch vụ, thể thao. (Ảnh: Ban quản lý dự án)
Hệ thống giao thông, kiến trúc được đặc biệt chú ý khi thiết kế sân Hàng Đẫy mới. (Ảnh: Ban quản lý dự án)
Ngoài 4 tầng hầm, sân Hàng Đẫy còn có 1 tầng dịch vụ, bao gồm rạp chiếu phim, trung tâm tổ chức sự kiện, thương mại… (Ảnh: Ban quản lý dự án)
Sân Hàng Đẫy mới không có đường piste, có sức chứa 2 vạn chỗ ngồi và có mai che tiêu chuẩn FIFA. (Ảnh: Ban quản lý dự án)
Với sân Hàng Đẫy mới, ngoài việc làm sân nhà cho Hà Nội FC, tổ hợp SVĐ trị giá 250 triệu euro này chia sẻ gánh nặng tổ chức các sự kiện, đặc biệt là những trận bóng đá quốc tế cho sân Mỹ Đình. (Ảnh: Ban quản lý dự án)

Đức Huy