Từng nhiều lần xảy ra cảnh lộn xộn vì mất mỹ quan đô thị, bãi xe rộng 800 m2 ở quận 1 hiện là công viên cây xanh tươi tốt, chim chóc bay lượn.

Khu vực công trường Lam Sơn (sau lưng Nhà hát thành phố) thuộc phường Bến Nghé (quận 1) sau nhiều tháng bị bỏ hoang đã được cải tạo thành công viên rộng chừng 1.000 m2, theo VnExpress.

Ngoài lớp cỏ xanh mởn, công viên được thiết kế với nhiều thảm hoa cách điệu. Hằng ngày có khá nhiều đàn chim bồ câu đáp xuống chơi, nhặt thức ăn từ người dân.

Một lãnh đạo quận 1 cho biết, xây công viên tại đây là đúng quy hoạch của TP HCM, đã chỉnh trang được bộ mặt đô thị tại không gian có nhiều kiến trúc văn hoá – lịch sử.

Công viên tại công trường Lam Sơn trước đây là bãi xe “khủng”. (Ảnh: Duy Trần)

Khu vực Công trường Lam Sơn giới hạn bởi ba trục đường Hai Bà Trưng – Nguyễn Siêu – Cao Bá Quát được TP HCM giao quận 1 quản lý từ năm 1995 làm bãi giữ ôtô. Năm 2004, thành phố đồng ý cho một doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe ngầm.

Bốn năm sau, thành phố có văn bản yêu cầu ngưng xây dựng bãi xe ngầm để đảm bảo quy hoạch. Năm 2012, khu đất này theo đồ án quy hoạch mới có chức năng làm công viên cây xanh.

Tuy nhiên, từ đó đến tháng 8/2017 khu đất là bãi giữ xe ngoài trời thuộc dạng lớn nhất nước do Đội quản lý trật tự đô thị quận 1 quản lý.

Đức Huy