Sau khi đá bóng, một nhóm học sinh ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An rủ nhau xuống sông tắm, không may hai em gặp phải dòng nước xiết đuối nước.

Chiều 21/4, chính quyền địa phương, nhà trường cùng người thân đã tổ chức lễ an táng hai em Trần Văn Của (18 tuổi), Phạm Văn Huy (19 tuổi, cùng trú xóm 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị tử vong do đuối nước, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Trước đó chiều 20/4, em Của và Huy cùng nhóm học sinh lớp 11 ở xã Sơn Hải rủ nhau đi đá bóng ở bãi đất trống ở xóm Thọ Đồng (xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu). Sau khi chơi thể thao xong, nhóm học sinh rủ nhau xuống sông dưới chân cầu Sơn Thọ để tắm mát, giải nhiệt.

Thi thể hai em Của và Huy được tìm thấy trên sông. (Ảnh: Vietnammoi)

Do trời nắng nóng, các em vừa đá bóng xong, bơi ra giữa sông thì em Huy và em Của bị chuột rút, đuối nước. Cả hai em Huy và Của chới với, chìm dần rồi bị nước cuốn mất tích, theo Tuổi Trẻ Online.

Nhận được tin báo, cán bộ UBND xã Sơn Hải và xã Quỳnh Thọ, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã có mặt tại hiện trường, huy động thêm tàu cá, xuồng máy của ngư dân dùng lưới để kéo và thuê thợ lặn phối hợp tìm kiếm hai em.

Khoảng hơn 3 giờ sau, thi thể hai học sinh được tìm thấy cách vị trí các em tắm ban đầu khoảng 10m.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Xem thêm: