Chiều 27/3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1 (TP. HCM) đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC của chung cư 145 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành) phát hiện rất nhiều vật dụng như tủ cũ, thùng rác, cây cảnh… để chiếm diện tích lối thoát hiểm.

Theo Zing, chung cư 145 Nguyễn Trãi không có hệ thống báo cháy nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn.

Sau vụ cháy Carina Plaza, ông Đoàn Ngọc Hải siết chặt công tác PCCC ở quận 1
Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra chung cư 145 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1). (Ảnh: Zing)

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết ngay sau vụ cháy chung cư Carina, UBND quận 1 đã có công văn khẩn gửi đến tất cả các phường, ban quản lý chung cư tiến hành kiểm tra, rà soát công tác PCCC để đảm bảo an toàn cho cư dân trong mùa nóng.

Ông Ngọc Hải yêu cầu lãnh đạo phường Bến Thành không chủ quan, khẩn trương tổ chức tháo dỡ, thu dọn tất cả các vật dụng cản trở lối đi, vật dụng cơi nới dễ cháy. Đồng thời phường phải khảo sát vận động các hộ cùng nhà nước trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động dự kiến đến 800 triệu đồng.

Sau vụ cháy Carina Plaza, ông Đoàn Ngọc Hải siết chặt công tác PCCC ở quận 1
Dây điện, ống nước chằng chịt bên trong chung cư 145 Nguyễn Trãi. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Công ích quận 1 thu hồi lại bãi giữ xe để triển khai các giải pháp an toàn PCCC.

“Mấy ông đừng ‘dạ dạ’ nữa mà dẹp ngay, làm ngay cho dân đi. Ngay trong ngày hôm nay, hoặc chậm nhất là ngày mai, phải hỗ trợ dân dẹp bỏ các vật cản ở hành lang ngay. Còn ở tầng hầm giữ xe thì phải dẹp luôn, không ngại va chạm”, báo Thanh niên dẫn lời ông Đoàn Ngọc Hải trong buổi kiểm tra.

Theo ông Hải, sau chung cư 145 Nguyễn Trãi, lãnh đạo quận sẽ phối hợp cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hết 85 chung cư còn lại trên địa bàn quận 1, đặc biệt những chung cư lâu năm, có các bãi giữ xe lớn, có nguy cơ cháy cao sẽ được kiểm tra trước như chung cư Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Thị Nghĩa, Bùi Viện…

Thế Tam