Tài xế không làm chủ được tốc độ khiến chiếc xe khách lao sang lề phải, lật nghiêng kéo theo 3 xe máy chạy cùng chiều rơi xuống mương.

Ô tô giường nằm mất lái lấn làn, dồn 3 xe máy lao xuống mương
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo Báo Công An TP. HCM, khoảng 20h 45′ tối 11/7, xe khách giường nằm mang biển số tỉnh Tiền Giang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Tiền Giang đi TP. HCM. Khi đến Km 1942 +150m, do chạy tốc độ cao, tài xế điều khiển phương tiện không làm chủ tay lái, nên xe đã lao sang lề bên phải rồi lật nghiêng xuống mương nước sâu 3 m ven đường.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe nằm nghiêng phân nửa dưới mương. Hơn 40 hành khách trên xe bị va đập gây chấn thương, hoảng loạn la hét.

Người dân xung quanh nhanh chóng đến đưa hành khách ra khỏi xe bị nạn và sơ cứu những người bị thương, điện báo Bệnh viện Long An hỗ trợ cấp cứu.

Một số hành khách cho biết trên Người Lao Động, trước lúc xảy ra tai nạn, chạy song song với xe khách có 3 xe máy đi cùng chiều. Khi ô tô giường nằm lao xuống vực thì cả 3 xe máy cũng “biến mất”, có thể bị đẩy xuống mương nước.

Ngay sau đó, nhiều thanh niên đã nhảy xuống mương, cứu được 4 nạn nhân lên bờ. Những người này bị chấn thương rất nặng, có 2 trường hợp gãy cả 2 chân tay, chấn thương vùng đầu, bất tỉnh.

Đến 22h 20′ cùng ngày, xe khách mới được cẩu lên, đồng thời đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm xem còn nạn nhân đi xe máy ở dưới nước hay không.

Thúy Quỳnh