Trong lúc xay thịt, nữ nhân viên nấu ăn của một trường học ở TP. Vinh (Nghệ An) đã bị máy xay cuốn khiến bàn tay mắc kẹt, dập nát.

Sáng 9/3, trên báo Tuổi Trẻ, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, các bác sĩ khoa hồi sức ngoại khoa vẫn đang theo dõi, điều trị cho nữ bệnh nhân bị máy xay thịt cuốn cả bàn tay vào cối.

Cụ thể theo báo Zing, khoảng 9h30 sáng 8/3, chị Lê Thị Đ. (29 tuổi, trú TP. Vinh – nhân viên nấu ăn của một trường học) nấu bữa trưa cho trẻ. Do bất cẩn, người này bị máy xay cuốn cả bàn tay. Chị lập tức được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Người Lao Động cho biết, ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã phải tháo máy xay ra khỏi bàn tay chị Đ., đồng thời tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân trong tình trạng 4/5 ngón bàn tay phải của bệnh nhân bị máy nghiền dập nát.

Người phát ngôn của bệnh viện cho biết, cách đây một tháng cũng có trường hợp bệnh nhi 13 tuổi bị máy xay thịt nghiền nát bàn tay phải, được phẫu thuật cấp cứu.

Khôi Minh (tổng hợp)