Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, NSND Lê Khanh tái xuất với dự án phim “Mẹ ơi, bố đâu rồi?” phát sóng trên VTV từ ngày 5/11.

Mẹ ơi, bố đâu rồi? xoay quanh câu chuyện gia đình ông Mạnh (Hoàng Sơn) – một trưởng phòng marketing được mọi người kính trọng ở công ty nhưng khi về nhà lại người chồng bảo thủ, khó tính. Ông luôn xung đột với vợ và 3 cô con gái Mai, Ly, Dương do đối lập về cách suy nghĩ, quan điểm sống.

Trong phim đánh dấu sự trở lại của Lê Khanh với vai một người mẹ, người vợ có tính cách hiện đại, vui vẻ và luôn lấn lướt chồng tên Vân.

nsnd le khanh tai xuat man anh nho sau nhieu nam vang bong
Lê Khanh trong buổi họp báo ra mắt phim. Ở tuổi ngoài 50, nữ diễn viên vẫn rạng ngời và trẻ trung. (Ảnh: VTV)
nsnd le khanh tai xuat man anh nho sau nhieu nam vang bong
Đóng cặp với NSND Lê Khanh trong phim là NS Hoàng Sơn. (Ảnh: VTV)

Nói về lý do nhận lời tham gia Mẹ ơi, bố đâu rồi?, nữ nghệ sĩ cho biết bị cuốn hút bởi kịch bản và những thông điệp ý nghĩa mà bộ phim mang lại. Tác phẩm có nhiều câu thoại, tình huống hài hước, tái hiện những gì gần gũi nhất trong nhịp sống hàng ngày. Không chỉ vậy, diễn viên sinh năm 1963 cũng có 3 cô con gái ở ngoài đời nên dễ dàng nhập vai và hiểu tâm lý nhân vật.

Mẹ ơi, bố đâu rồi? được remake từ bộ phim Last man standing của Mỹ, dự kiến kéo dài 42 tập.Mỗi tập là một câu chuyện độc lập, khai thác những khía cạnh khác nhau của cuộc sống gia đình, từ mâu thuẫn vợ chồng đến cách nuôi dạy con cháu…

Tác phẩm có sự góp mặt của NSND Lê Khanh, Hoàng Sơn, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Đức Khuê, Lan Hương, Thanh Sơn, Minh Tít, Jimmy Khánh, Diễm Hằng, Mạnh Quân, Quỳnh Kool, Lê Na…

Bộ phimđược phát sóng vào 20h thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ 5/11 trên kênh VTV3.

Lê Khanh sinh năm 1963, bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật từ năm 1970. Không chỉ nổi tiếng trên sân khấu kịch, chị còn được công chúng nhớ đến qua những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh lớn nhỏ, với các bộ phim: Săn bắt cướp, Dòng sông hoa trắng, Bản tình ca cuối cùng, Chuyện tình bên dòng sông, Người Hà Nội…

Lê Khanh được phong danh hiệu NSND vào năm 2001 khi mới 38 tuổi. Chị là một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam được nhận danh hiệu này trước tuổi.

(Tổng hợp)