Brigitte Nielsen, Celine Dion, Mariah Carey… hạnh phúc khi được làm mẹ ở độ tuổi ngoài 40. 

Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen, 55 tuổi, là nữ diễn viên, cựu người mẫu mang 2 dòng máu Italia và Đan Mạch. Cô vừa sinh con gái thứ 5 Frida vào tháng 6 vừa qua. Cô bé là trái ngọt của Brigitte Nielsen và người chồng Mattia Dessi kém 15 tuổi sau 12 năm chung sống.

Những nghệ sĩ Hollywood hạnh phúc làm mẹ khi đã bước qua tuổi tứ tuần
Brigitte Nielsen hạnh phúc đón con gái ở tuổi U60.

Nữ diễn viên cho hay đã phải mất hơn một thập kỷ thực hiện các biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm mới có con. Đối với Brigitte, đó là một hành trình dài với rất nhiều nỗi thất vọng, đau buồn nhưng cuối cùng đã kết thúc bằng hạnh phúc. Brigitte cũng cho rằng tuổi tác và kinh nghiệm sẽ giúp cô trở thành một người mẹ tốt hơn cả khi còn trẻ.

Những nghệ sĩ Hollywood hạnh phúc làm mẹ khi đã bước qua tuổi tứ tuần
Brigitte quyết định làm đông lạnh trứng từ năm 40 tuổi. Vợ chồng cô đã trải qua nhiều lần thụ tinh nhân tạo để đón con chung.

Trong cuộc phỏng vấn với People, Brigitte Nielsen xúc động: “Vợ chồng tôi quá đỗi hạnh phúc khi chào đón con gái xinh xắn bước vào cuộc sống của mình. Một hành trình dài, nhưng đáng giá. Chúng tôi chưa bao giờ yêu nhiều đến vậy”.

Celine Dion

Mối tình giữa Celine Dion và nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil được xem như câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Cả hai tổ chức đám cưới vào năm 1994. Hạnh phúc như nhân đôi khi Celine Dion sinh con trai đầu lòng Rene Charles vào năm 2001, sau 6 năm áp dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Những nghệ sĩ Hollywood hạnh phúc làm mẹ khi đã bước qua tuổi tứ tuần
Gia đình Celine Dion

Luôn ao ước có một gia đình đông đúc, nữ ca sĩ My heart will go on tiếp tục hạ sinh cặp song sinh vào năm 2010. Khi ấy, Celine đã 42 tuổi. Để có con ở độ tuổi không còn trẻ, vợ chồng diva đã phải nỗ lực rất nhiều.

Celine Dion cho hay: “Việc thụ tinh trong ống nghiệm không hề đơn giản, vì thế, bạn hãy nhớ rằng, bạn may mắn như thế nào khi được làm mẹ”. Với cô, việc có con mới thực sự là hạnh phúc mà cô mong muốn chứ không phải bất cứ danh hiệu hay giải thưởng danh giá nào.

Những nghệ sĩ Hollywood hạnh phúc làm mẹ khi đã bước qua tuổi tứ tuần
Sau khi chồng mất, Celine Dion một mình nuôi con.

Mariah Carey

Mariah Carey kết hôn với chồng cũ Nick Cannon vào năm 2008. Đến năm 2011, giọng ca All i want for Christmas is you chào đón cặp song sinh – một trai một gái ở tuổi 41.

Những nghệ sĩ Hollywood hạnh phúc làm mẹ khi đã bước qua tuổi tứ tuần
Gia đình Mariah Carey thuở mặn nồng.

Trước đó, Mariah Carey từng bị sảy thai một lần. Sự việc khiến nữ ca sĩ bị ám ảnh suốt thời gian dài. Việc mang thai ở tuổi 41 khiến diva bị huyết áp cao và đái tháo đường. Sau khi ly hôn, Mariah Carey đã giành được quyền nuôi con.

Madonna

Madonna sinh con gái đầu lòng Lourdes ở tuổi 36. Sau đó 5 năm, nữ ca sĩ tiếp tục hạ sinh con trai thứ 2 và đặt tên là Rocco. Đến năm 2008, Madonna và Guy Ritchie ly hôn.

Những nghệ sĩ Hollywood hạnh phúc làm mẹ khi đã bước qua tuổi tứ tuần
Madonna và con trai

Cuộc chiến giành quyền nuôi con của cặp đôi nổi tiếng này từng gây ồn ào trên truyền thông nhiều năm liền. Ngoài 2 con ruột, nữ hoàng nhạc Pop còn nhận nuôi thêm 4 đứa trẻ nữa. Madonna bày tỏ: “Trước khi có con, tôi thấy mình thật ích kỷ, nhưng khi trở thành mẹ, tôi đã thay đổi được tính xấu đó của mình”.

Kelly Preston

Chung sống từ năm 1991, Kelly Preston và ông xã John Travolta có với nhau 3 người con. Trong đó, cậu bé Benjamin chào đời năm 2010. Thời điểm ấy, nữ diễn viên 47 tuổi, còn John Travolta đã gần 60.

Những nghệ sĩ Hollywood hạnh phúc làm mẹ khi đã bước qua tuổi tứ tuần
Vợ chồng Kelly Preston cùng con trai nhỏ.

Jett – con trai đầu của Kelly Preston đã qua đời vào tháng 1/2009 khi mới 16 tuổi. Dù không còn trẻ, việc có thành viên mới giúp vợ chồng ngôi sao phim Jerry Maguire hàn gắn nỗi đau mất mát cho cách đó không lâu.

Yến Yến