Nhà ở trên 700 triệu đồng có nguy cơ bị đánh thuế tài sản. Mức thuế suất mà Bộ Tài chính đề xuất từ 0,3% – 0,4%.

Đây là thông tin được Bộ Tài chính đưa ra trong buổi họp báo chiều ngày 13/4. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế đối với nhà ở, đất ở, ô tô có giá trị từ 700 triệu hoặc 1,5 tỷ đồng trở lên.

Đối với nhà ở, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án đánh thuế bắt đầu từ mốc 700 triệu trở lên hoặc nhà ở từ 1 tỷ đồng trở lên.

Tàu bay, du thuyền, và ô tô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên cũng được Bộ Tài chính đưa vào tầm ngắm chịu thuế tài sản.

Trong kế hoạch xây dựng Thuế tài sản đang trình lên Chính phủ xem xét, Bộ Tài chính đề xuất tỷ lệ đánh thuế tài sản sẽ từ 0,3% – 0,4% trên giá trị vượt ngưỡng chịu thuế.

Chẳng hạn, một căn nhà có trị giá 800 triệu thì sẽ chịu thuế tài sản 0,3% – 0,4% của 100 triệu đồng, tức là từ 300 – 400 ngàn đồng/căn.

Ngân sách có thêm hàng chục ngàn tỷ

Với phương án đánh thuế lên tài sản này, Bộ Tài chính dự kiến sẽ bổ sung thêm hàng chục ngàn tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu mức thuế tài sản là 0,3% thì dự kiến số thuế tài sản thu về là khoảng 22.700 tỷ đồng đối với nhà trên 1 tỷ đồng hoặc 23.300 tỷ đồng đối với nhà có giá trị trên 700 triệu đồng.

Trong khi đối với mức thuế 0,4%, số tiền thuế dự kiến thu về tương ứng sẽ là khoảng 30.300 tỷ đồng hoặc 31.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho rằng việc đánh thuế tài sản là phù hợp với xu hướng của thế giới, cũng như mục tiêu cơ cấu lại nguồn thu ngân sách Nhà nước. Hướng đến việc biến thuế tài sản thành nguồn thu ổn định cho NSNN.

Cũng theo Bộ này, việc đề xuất đánh thuế với nhà ở từ 700 triệu hoặc 1 tỷ đồng trở lên sẽ không ảnh hưởng đến người thu nhập thấp và trung bình. Nhà đơn sơ, nhà cấp 4 hay nhà không kiên cố ở nông thông đều không thuộc đối tượng chịu đánh thuế của Luật thuế tài sản.

Mạnh Tiến