Trong năm 2017, mỗi người dân Việt Nam tiêu thụ gần 43 lít bia/năm, và con số này sẽ không giảm mà tiếp tục tăng lên khoảng 52 lít/năm trong khoảng 1 thập niên tới.

Tờ Thanh niên dẫn báo cáo của Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam cho thấy lượng bia các loại tiêu thụ trên cả nước năm 2017 đạt hơn 4 tỷ lít, tăng 6% so với năm 2016.

Với dân số 93,7 triệu người hiện nay, ước tính mỗi người dân Việt Nam đã “ngốn” gần 43 lít bia vào năm ngoái.

Lượng tiêu thụ bia trong năm 2017 cũng đã tiến sát mục tiêu đạt 4,1 tỷ lít bia đặt ra cho năm 2020 trong quy hoạch phát triển ngành bia rượu do Bộ Công thương phê duyệt.

Cũng theo quy hoạch của Bộ Công thương, đến năm 2035, Việt Nam sẽ sản xuất khoảng 5,5 tỷ lít bia. Với dân số dự kiến khi đó ở mức 105 triệu người, trung bình mỗi người dân Việt sẽ tiêu thụ khoảng 52 lít bia.

Đà tiêu thụ bia của người Việt tăng trái ngược với diễn biến của thế giới khi lượng rượu bia trung bình sử dụng trên toàn cầu không tăng trong vòng một thập niên vừa qua.

Thống kê cho thấy, năm 2008 Việt Nam đứng thứ 8 châu Á về tiêu thụ bia, nhưng 8 năm sau (2016) đã trở thành quốc gia tiêu thụ nhiều thứ 3 trong khu vực, sau Nhật Bản và Trung Quốc.

Đây có thể là lý do thị trường bia rượu của Việt Nam được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá có rất nhiều tiềm năng.

Bằng chứng là mới đây, tập đoàn bia Thaibev của Thái Lan đã chi gần 5 tỷ USD để mua gần 54% cổ phần tại Tổng công ty bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) khi nhà nước thoái vốn vào cuối năm 2017. Tập đoàn này giải thích lý do mua Sabeco với giá cao là vì đây là doanh nghiệp sản xuất bia lâu đời với hơn 140 năm kinh nghiệm, sở hữu những thương hiệu bia nổi tiếng và chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam.

Tuy mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia đã tăng lên 60% từ năm 2017 và tiếp tục lên 65% từ đầu năm 2018, nhưng với lượng tiêu thụ liên tục gia tăng, doanh số và lợi nhuận của các công ty bia vẫn tăng.

Chỉ riêng Sabeco đã tiêu thụ gần 1,73 tỷ lít bia, tăng 8% so với năm 2016, đạt lợi nhuận sau thuế 4.824 tỷ đồng, tăng 4%. “Ông chủ mới” của Sabeco đang hướng tới mục tiêu bán được 2 tỷ lít trong những năm tới.

Vũ Thường