Người nhà bé gái cho rằng bác sĩ bỏ bê không quan tâm khi đưa bé vào bệnh viện cấp cứu. Gia đình đã ghi lại video để chia sẻ lên mạng xã hội.

Khoảng đầu giờ chiều 14/4, tại Bệnh viện đa khoa Hóc Môn (TP.HCM) xảy ra sự việc khiến người nhà bệnh nhân phẫn nộ, theo Một Thế Giới.

Một bé gái bị ngã từ trên gác xuống đất, chấn thương vùng đầu và cằm. Gia đình đã nhanh chóng đưa bé vào Bệnh viện đa khoa Hóc Môn để cấp cứu.

Khi đến nơi, bác sĩ chỉ xem tình hình và để bé nằm đó, chưa cho đi chiếu chụp ngay. Theo nội dung clip, nguyên nhân vì bố mẹ bé chưa đóng tiền viện phí.

Khi nói đến chuyện đưa bé đi chiếu chụp, bác sĩ nói rằng: “Máy đang bị hỏng, cần đợi bảo trì, bảo dưỡng 2 hay 3 ngày…”.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Vì những lý do trên, gia đình đã có yêu cầu xin giấy chuyển viện và nhờ xe cấp cứu đưa bé lên bệnh viện tuyến trên.

Thế nhưng, các bác sĩ bệnh viện không đồng ý, nói người nhà tự đưa bé đi.

Sau đó, có bác sĩ đề nghị sẽ làm giấy chuyển bé lên bệnh viện tuyến trên nhưng người nhà phải khai là cháu bị té xe chứ không phải ngã từ trên gác xuống.

Mạnh Tiến