Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, người lao động sẽ được nghỉ duy nhất 1 ngày dịp giỗ Tổ 10/3 âm lịch và 4 ngày liên tiếp đối với dịp 30/4-1/5.

Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nghỉ lễ Tết năm 2018, sau đợt nghỉ Tết Mậu Tuất, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5).

Năm 2018, ngày 10/3 âm lịch là thứ tư (25/4 dương lịch) nên người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày.

Trong khi đó, Thứ bảy và chủ nhật rơi vào 28-29/4; thứ hai và thứ ba là hai ngày lễ 30/4 và 1/5. Do đó người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 28/4 đến 1/5.

Đối với doanh nghiệp làm việc ngày thứ bảy, người lao động sẽ được nghỉ ngày giỗ Tổ 25/4 và nghỉ liền 3 ngày từ 29/4 đến hết ngày 1/5.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng lưu ý các đơn vị, cơ quan bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý, để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Trước đó Chính phủ đã thống nhất năm 2018 công chức, viên chức được nghỉ 16 ngày lễ Tết. Trong đó có 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, 4 ngày dịp 30/4-1/5 và 3 ngày dịp Quốc khánh 2/9.

Xuân Hòa