Một nam sinh viên quê Bình Định đã được phát hiện tử vong trong phòng trọ ở Đà Nẵng. Nhiều người dân sinh sống trên đường Phạm Như Xương lập thùng quyên góp với mục đích hỗ trợ chi phí đưa tiễn nạn nhân về quê. 

Tối 6/3, thương cảm trước cái chết của nam sinh viên ham học, nhiều người dân sinh sống trên đường Phạm Như Xương đã xin phép chính quyền lập thùng quyên góp với mục đích hỗ trợ chi phí đưa tiễn nạn nhân về quê.

Trước đó, người dân khu vực xung quanh phòng trọ cho biết, vào chiều muộn cùng ngày, họ đã phát hiện nam sinh viên (quê Bình Định) tử vong trong phòng trọ nên cấp báo cho lực lượng chức năng.

Nguyên nhân tử vong của nam sinh này được xác định ban đầu là do đột tử.

Cậu ta là sinh viên năm thứ 5 của một ngôi trường cách đây không xa. Do học quá nhiều nên đã đột tử”, một người dân nói.

Hình ảnh những người phụ nữ cầm thùng từ thiện đứng bên đường để quyên góp khiến nhiều người đi đường cảm động.

Số tiền thu được khoảng 28 triệu đồng, số tiền này sẽ được trao cho gia đình nam sinh viên dưới sự chứng kiến của chính quyền khu vực.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ánh Tuyết