Đêm ngày 29/3, một nam thanh niên đột nhập vào cửa hàng ĐTDĐ Viettel rồi tìm cách khống chế bảo vệ, lục lọi lấy đi gần 100 chiếc ĐTDĐ có tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Ngày 30/3, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ cướp tài sản giá trị hơn 1 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 29/3, anh Nguyễn Văn Hưởng (45 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) đang làm nhiệm vụ nhân viên bảo vệ cửa hàng ĐTDĐ Viettel ở địa chỉ số 400 đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Lúc này, có 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đã đột nhập vào bên trong cửa hàng, khống chế anh Hưởng, dùng băng keo trói anh lại và tìm cách ngắt hệ thống camera an ninh của cửa hàng. Sau đó, đối tượng này lục lọi và lấy đi nhiều tài sản rồi tẩu thoát.

Đến khoảng 5h ngày 30/3, anh Hưởng tự mình cởi trói và báo cho quản lý cửa hàng. Vụ việc được trình báo công an sau đó.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai anh Hưởng. Qua xác minh ban đầu, tài sản bị mất gần 100 chiếc ĐTDĐ các loại trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Đức Huy