Hoa Dã quỳ tại Vườn quốc gia Ba Vì bắt đầu nở, những người lữ khách yêu thiên nhiên bắt đầu rục rịch đến đây để ngắm hoa.

Trong tiết trời se se lạnh nhiều đoàn du khách đã trở lại VQG Ba Vì để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của một loài hoa dại đã làm mê hoặc biết bao người đó là loài hoa “Dã quỳ”, theo báo Vuonquocgiabavi.

Tuy không nổi tiếng như hoa dã quỳ Đà Lạt nhưng tại Ba Vì dã quỳ lại rạng ngời trong lòng du khách cùng không gian mờ ảo của mây núi nơi đây. Khung cảnh đó khiến người ta thấy hoa dã quỳ toát lên vẻ đẹp thơ mộng, dịu dàng đến nao lòng.

Một mùa dã quỳ nữa lại đến. (Ảnh: hahin)

Thời điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất là vào buổi sáng, khi ánh nắng cuối thu đầu đông vừa ló rạng, làn sương mỏng manh của Ba Vì vẫn còn đọng trên lá. Khi mặt trời lên cao, bạn lại có thể ngắm nhìn được trọn vẹn vẻ đẹp của loài hoa này.

Theo báo Đời sống & Pháp lý, tại Ba Vì, hoa dã quỳ thường mọc thành bụi lớn ở ven đường đi. Những bụi hoa thường cao quá đầu người, cánh hoa lớn, có một lớp cánh, màu vàng tươi tắn, sặc sỡ. Nơi đây mang đến cho bạn những khung hình sống ảo đẹp mơ màng.

Dã quỳ là biểu tượng của cho tình yêu và sức sống mãnh liệt, cho sự thủy chung son sắt trong tình yêu. Nhiều cặp đôi cũng muốn tranh thủ dịp này, lưu lại những tấm hình đẹp. (Ảnh: Sweet Studio)

Sau khi mua vé tham quan, từ cổng kiểm soát vé lên cốt 400 m đi qua những khúc cua uốn lượn, du khách đã được ngắm nhìn những dải hoa Dã quỳ vàng rực dọc hai bên đường.

Qua rừng thông cốt 400 khoảng 200m du khách gửi xe, rẽ trái đi bộ khoảng 300m sẽ đến được “Rừng hoa Dã quỳ”. Rừng hoa Dã quỳ có diện tích rộng khoảng trên 10 ha, gồm 05 khu, có tuyến đường mòn  dài trên 3km.

Khi đi dạo bộ giữa thảm hoa vàng rực xen lẫn đại ngàn rừng xanh của Núi Tản, du khách sẽ được thả hồn miên man trong sự tích truyện tình của Thánh Tản Viên – Sơn Tinh với Công chúa Ngọc Hoa hay Truyện tình trong “Sự tích hoa Dã quỳ”.

Hoa Dã quỳ là biểu tượng cho một tình yêu chung thủy, son sắc, bền lâu, vì vậy du khách đến thăm hoa Dã quỳ cũng là thể hiện tính nhân văn sâu sắc, là thầm cầu mong cho nhau luôn có một tình yêu, một tình bạn đẹp, trong sáng, thủy chung, gắn bó, keo sơn…

Hướng dẫn di chuyển

Để di chuyển tới Ba Vì, bạn có thể lựa chọn phương tiện cộng cộng và xe riêng (xe ô tô, xe máy).

Phương tiện công cộng: Xe bus là lựa chọn phù hợp với những người thích an toàn, có nhiều thời gian. Từ trung tâm thành phố Hà Nội, bạn có thể bắt xe 92, 214 và 71 để di chuyển tới Ba Vì. Giá vé: 9.000 đồng/lượt.

Xe riêng: Đối với những người thích phượt thì xe máy là lựa chọn hoàn hảo. Đường lên Ba Vì tương đối thuận tiện, dễ đi bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể tự chạy xe lên Ba Vì ngắm dã quỳ. Đối với xe máy và xe ô tô tự lái, từ trung tâm thành phố Hà Nội, bạn di chuyển thẳng theo hướng Đại lộ Thăng Long, Láng Hòa Lạc là đến.

Một lưu ý, với xe máy nên đi xe số hoặc xe côn tay vì đường lên Ba Vì mùa này có nhiều rêu, mặt đường trơn.

Nhiều bạn trẻ háo hức mong chờ đến mùa dã quỳ. (Ảnh: maihuong23)

Địa điểm ngắm hoa dã quỳ

Hoa dã quỳ tại Ba Vì thường được trồng nhiều nhất tại vườn quốc gia Ba Vì, cụ thể như điểm cốt 400, 700, đồi hoa dã quỳ, đoạn đường dẫn tới Ba Vì Resort hay đường lên đỉnh núi Ba Vì.

Nếu lần đầu đến Ba Vì, bạn có thể kết hợp tham quan Đền Thượng, Nhà kính xương rồng, nhà thờ đổ, khu di tích K9 Đá Chông…

Núi Ba Vì cao 1281m, vị trí hoa dã quỳ nở đẹp nhất là tại độ cao 700 hay còn gọi là cốt 700. (Ảnh: Việt Chinh)

Dịch vụ ăn uống

Cách Hà Nội không xa, vì vậy bạn có thể chọn lộ trình di chuyển trong ngày để ngắm hoa dã quỳ khoe sắc. Mang đồ ăn từ nhà đi cũng là một lựa chọn hay dành cho bạn tham khảo. Tuy nhiên, nếu muốn thưởng thức đặc sản Ba Vì thì bạn không nên bỏ lỡ gà đồi Ba Vì, bê non… Các nhà hàng sạch, uy tín như: Nhà hàng Tản Đà, Vườn ẩm thực, Nhà hàng Xạ Hương…

Ngoài ra, ở Ba Vì có những trang trại sữa với quy mô lớn và hiện đại, vì thế sữa bò, sữa dê nuôi ở Ba Vì có hương vị thơm ngon đặc biệt. Sữa tươi, sữa chua, bánh sữa Ba Vì là những món ngon dành cho bạn thưởng thức mà mua về làm quà cho những người thân yêu.

Món ngon hấp dẫn tại Ba Vì. (Ảnh: lacophuot)

Giá vé vào cổng

  • Vé người lớn: 60.000 đồng/lượt
  • Vé dành cho sinh viên: 20.000 đồng/lượt
  • Vé dành cho học sinh: 10.000 đồng/lượt
  • Vé ưu tiên cho người cao tuổi, người tàn tật: 30.000 đồng/lượt
  • Vé gửi ô tô dưới 10 chỗ: 20.000 đồng/xe
  • Vé gửi xe máy: 3.000 đồng/chiếc/điểm
  • Vé chụp ảnh dịch vụ: 600.000 đồng.

Ánh Tuyết (tổng hợp)